“An Giang nêu cao khát vọng phát triển du lịch xanh - sạch - đẹp - thân thiện”

03/01/2018 - 01:00

 - Chiều 2-1, tại hội trường tỉnh, Hội thảo quốc tế “Enganing with VietNam - An interdisciplinary Dialogue” (Kết nối Việt Nam - Đối thoại đa ngành” lần thứ 9, chủ đề: “Phát triển, du lịch và bền vững Việt Nam từ góc độ đa ngành và đa chiều”. Đến dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh; gần 500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, các nhà khoa học, Viện Nghiên cứu, Trường Đại học Hawaii, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP. Hồ Chí Minh).

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh nhấn mạnh, An Giang mong muốn lắng nghe các ý kiến tâm huyết, khách quan từ các đơn vị liên quan về khai thác và phát triển du lịch (PTDL) của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Tất cả các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và xây dựng các chính sách cụ thể với mục tiêu tạo môi trường thông thoáng cho DL An Giang phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, An Giang muốn gửi thông điệp: “An Giang nêu cao khát vọng PTDL xanh - sạch - đẹp - thân thiện”. An Giang cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh DL quan tâm nghiên cứu, đầu tư PTDL trên địa bàn tỉnh, cùng chung tay đưa An Giang trở thành điểm đến “Hội tụ - Khám phá - Đồng tâm - Lan tỏa” hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hội thảo do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Hawaii phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức. Theo đó, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 2-1, diễn ra hội thảo quốc tế; ngày 3-1, đại biểu tham quan các tuyến, điểm DL trên địa bàn tỉnh; ngày 4-1, hội thảo tiếp tục với phần thảo luận, tọa đàm mở về phát triển DL AG và bế mạc hội thảo.

Tin, ảnh: THU THẢO