“Nữ tặc” trộm tài sản tiệm vàng lãnh án

29/11/2018 - 07:42

 - Giả vờ đến mua vàng tại các cửa hàng, tiệm mua, bán vàng, Trần Thị Lệ Thu (sinh năm 1970, ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) lợi dụng sơ hở của nhân viên, nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp vàng. Trần Thị Lệ Thu “hoạt động” trên địa bàn khá rộng: TP. Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang.

Không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có tiền tiêu xài, Thu nảy sinh ý định trộm cắp vàng tại các cửa hàng, tiệm vàng. Thủ đoạn của Thu rất đơn giản. Khi đến chỗ bán vàng, Thu giả vờ mua vàng, yêu cầu người bán lấy nhiều mẫu trang sức ra cho Thu xem, chọn lựa. Lợi dụng thời điểm người bán sơ hở, mất cảnh giác, Thu nhanh tay “chôm” 1 món trang sức cất giấu vào người, tìm cớ không mua, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bằng cách thức trên, từ ngày 5-12-2017 đến 11-4-2018, Thu đã 4 lần thực hiện thành công hành vi trộm vàng tại quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ), TP. Rạch Giá (Kiên Giang) và TP. Long Xuyên, tổng giá trị tài sản trên 83,6 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 5-12-2017, Thu đến cửa hàng PNJ của chi nhánh Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Cần Thơ nằm trong khuôn viên siêu thị Co.opmart (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 2,8592 chỉ). Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Thu đem sợi dây chuyền trên đến tiệm vàng ở phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) bán được khoảng 5 triệu đồng.

“Nữ tặc” trộm tài sản tiệm vàng lãnh án

Bị cáo Thu khi bị bắt

Tuy “dễ ăn”, nhưng hơn 3 tháng sau, Thu mới dám ra tay lần nữa. Khoảng 11 giờ ngày 15-3-2018, Thu đến Chi nhánh Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ Kiên Giang (phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 2,3857 chỉ). Trên đường về nhà, Thu ghé vào tiệm vàng (không rõ tên, địa chỉ) bán sợi dây chuyền được hơn 4,4 triệu đồng. Lần thứ 3, Thu quyết định “ăn hàng” tại TP. Long Xuyên. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 28-3-2018, Thu đến Trung tâm Kim hoàn PNJ Mỹ Xuyên của Chi nhánh Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ An Giang, lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 10,1089 chỉ). Sau đó, Thu đem bán tại 1 tiệm vàng (không rõ tên) khu vực chợ Mỹ Xuyên được khoảng 18 triệu đồng. Ít phút sau, nhân viên bán hàng L. phát hiện bị mất sợi dây chuyền vàng, xem lại camera an ninh của trung tâm thì phát hiện Thu là thủ phạm và đến Công an phường Mỹ Xuyên trình báo.

Khoảng 9 giờ ngày 11-4-2018, Thu “tái xuất giang hồ”, tìm đến tiệm vàng thuộc phường Mỹ Long, lấy trộm 1 chiếc lắc vàng 18K (trọng lượng 9,65 chỉ). Hai ngày sau, Thu đem chiếc lắc vàng này đến tiệm vàng (không rõ tên) ở khu vực thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn) bán được khoảng 16 triệu đồng. Cả 4 lần bán vàng trộm được, Thu đều mua lại trang sức vàng khác để đeo, phần tiền dư thì tiêu xài cá nhân. Ngày 14-4-2018, khi phát hiện bị mất chiếc lắc, xem lại hệ thống camera an ninh, nhân viên của tiệm vàng ở phường Mỹ Long đã đăng đoạn phim ghi hình hành vi lấy trộm của Thu lên mạng xã hội và đến Công an phường Mỹ Long trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Long Xuyên đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Ngày 10-7-2018, Thu bị khởi tố, điều tra.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Thu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử phân tích: “Bị cáo là phụ nữ đang ở độ tuổi trung niên, khỏe mạnh, có đủ chín chắn để nhận thức được hành vi của bản thân. Đang trong độ tuổi lao động nhưng bị cáo lại không tìm công việc phù hợp để tạo thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Đáng nói hơn, bị cáo từng bị xử phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng không biết phục thiện. Bị cáo mua sắm tài sản tạo vẻ bề ngoài giàu có, đến cửa hàng kinh doanh vàng để lấy trộm tài sản của họ, đem bán lấy tiền tiêu xài. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội tại nơi có nhiều người canh giữ, có gắn camera an ninh, điều này thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả của bị cáo. Bị cáo biết rõ hành vi trên là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện lặp đi lặp lại. Do đó, cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện hành vi để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân biết tôn trọng pháp luật”. Qua đó, Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên quyết định tuyên phạt Thu 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG