‘Quà tháng Năm dâng Người’: Thành kính nhớ về vị cha già của dân tộc

13/05/2018 - 08:39

Chương trình nghệ thuật “Quà tháng Năm dâng Người” sẽ diễn ra vào tối 18-5 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Khán giả sẽ được thưởng thức những nhạc phẩm nổi tiếng về vị cha già của dân tộc (như “Đôi dép Bác Hồ,” “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người” hay “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác") qua sự thể hiện của những nghệ sỹ nổi tiếng: nghệ sỹ nhân dân Thái Bảo, nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng, nghệ sỹ ưu tú Phương Thảo…

Chương trình sẽ diễn ra tối 18-5 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: BTC)

Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều tiết mục ngợi ca vẻ đẹp của non sông, tình yêu quê hương đất nước được đầu tư dàn dựng công phu như: “Hào khí Đại Việt,” “Người Hà Nội,” “Tình đất đỏ miền Đông,” Việt Nam ngàn năm gấm hoa”…

“Đây sẽ là một chương trình nghệ thuật được xây dựng nghiêm túc và có chiều sâu. Chúng tôi hy vọng rằng, ‘Quà tháng Năm dâng Người’ sẽ thực sự là một điểm hẹn nghệ thuật ý nghĩa, nơi tái hiện trọn vẹn và đẹp đẽ về cuộc đời, sự nghiệp cũng như tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng ngôn ngữ nghệ thuật,” bà Chu Thu Hằng - Tổng biên tập Báo Văn hóa, đại diện ban tổ chức cho biết.

“Quà tháng Năm dâng Người” là chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018)./.

Theo AN NGỌC (Vietnam+)