“Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”

19/11/2018 - 08:20

 - Tối 18-11, tại Nhà Thiếu nhi huyện Tri Tôn, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện Tri Tôn, các tăng ni, phật tử và đông đảo nhân dân địa phương đến dự.

Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông truyền tải thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, để mỗi mọi người dân bày tỏ niềm thương xót, sự cảm thông, chia sẻ với thân nhân các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh đã kêu gọi mọi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường chú trọng giáo dục trẻ em ý thức, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông. Các cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành tỉnh cần xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, để kịp thời lãnh, chỉ đạo,  thực hiện một cách hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông của nhân dân, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, tạo môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh đã tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tri Tôn. Ngoài ra, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm và thắp nến, dâng hương, cầu siêu và thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

11 tháng của năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 41 người, giảm nhiều so cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn do người điều khiển phương tiện trong tình trạng có rượu bia, chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Lãnh đạo tỉnh, huyện Tri Tôn, các tăng ni, phật tử và đông đảo người dân dự lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh và lãnh đạo huyện Tri Tôn tặng quà cho các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh phát biểu tại lễ tưởng niệm

Một phút tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Các hòa thượng làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Thắp nến và thả đèn hoa đăng tưởng nhớ các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU