15 năm tù cho kẻ tưới xăng đốt vợ vì ghen ở Cà Mau

06/03/2018 - 20:49

Thấy số lạ trong điện thoại của vợ, Út nổi cơn ghen mù quáng đi mua xăng về đốt vợ.

A A

Ngày 6-3, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cà Mau, đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Út (39 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), 15 năm tù giam, can tội "giết người"; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 380 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, tháng 6-2017, Út cùng vợ đến thuê trọ ở phường 8, TP Cà Mau để đi làm thuê. Được khoảng một tháng, sau khi say rượu, Út kiểm tra điện thoại của vợ thì thấy số máy lạ nên tra hỏi vợ dẫn đến cự cãi.

Bị cáo Út trước tòa. 

Cho rằng vợ có tình nhân, Út đi mua 20.000 đồng xăng rồi về phòng khóa trái cửa đổ xăng người vợ bật lửa đốt. Phát hiện vụ việc, hàng xóm phá cửa lao vào dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương đến 86%.

Tại tòa, người chồng luôn quay đầu nhìn về phía vợ. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo khóc lóc, xin lỗi vợ cùng gia đình vợ. 

Theo ĐỨC VĂN (Công An Nhân Dân)