18 đội bóng chuyền bãi biển mạnh nhất Châu Á tranh tài tại Cần Thơ

17/04/2018 - 09:51

Ngày 17-4, Sở VHTT&DL TP Cần Thơ tổ chức họp báo, thông tin về Giải Bóng chuyền bãi biển nữ Châu Á, lần thứ III, năm 2018.

A A

Giải đấu năm nay, quy tụ 18 đội bóng chuyền mạnh thuộc 10 quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á, gồm: Việt Nam (3 đội), Nhật Bản (2 đội), Hong Kong - Trung Quốc (2 đội), Thái Lan (2 đội), Newzealand (2 đội), Indonesia (2 đội), Australia (2 đội), Kazakhstan (1 đội), Malaysia (1 đội), Singapore (1 đội) tham gia tranh tài.

Giải đấu năm nay có 18 đội bóng chuyền mạnh nhất Châu Á sẽ tham gia tranh tài.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23-4, tại Khu Bóng chuyền bãi biển – Khu liên hợp TDTT TP Cần Thơ (Công viên Bờ kè sông Hậu).

Các trận đấu hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và được đánh giá cao về chuyên môn.

Đây là giải thi đấu truyền thống hàng năm tại Việt Nam, nhằm tăng cường cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn của bóng chuyền trong nước và khu vực Châu Á. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất nước con người Việt Nam nói chung, TP Cần Thơ nói riêng.

Ông Phạm Văn Luận – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ thông tin về giải đấu.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Luận – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị để phục vụ cho giải đấu đã hoàn tất. Để đảm bảo sức khẻo cho các đội thi đấu đạt kết quả cao nhất, Ban tổ chức đã thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng để các trận đấu được thi đấu cả ban đêm, tránh nắng nóng. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho khán giả Tây Đô được thưởng thức 40 trận đấu đầy kịch tính.

Theo TRẦN LĨNH (Công an nhân dân)