2/3 cử tri Mỹ bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm về Tổng thống Donald Trump

07/11/2018 - 08:28

Theo kết quả thăm dò sơ bộ ngoài phòng bỏ phiếu ngày 6/11 do Kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin, 2/3 số cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đi bỏ phiếu để bày tỏ quan điểm về Tổng thống Donald Trump.

Kết quả thăm dò cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump trên toàn quốc là tương đối thấp và nhiều người cho rằng nước Mỹ đang đi lệch hướng. Mặc dù vậy, gần 70% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế Mỹ đang phát triển khá tốt.

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York, ngày 6-11. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fairfax, bang Virginia ngày 6-11. Ảnh: AFP/TTXVN

 Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Norwalk, California. Ảnh: AFP/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York, ngày 6-11. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử ở Manhattan, New York, ngày 6-11. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Houston, Texas, ngày 6-11. Ảnh: THX/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu tại bang Virginia. Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN

Cử tri Mỹ xếp hàng vào một địa điểm bỏ phiếu ở bang Virginia. Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN

Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử ở San Francisco. Ảnh: THX/TTXVN

Ứng viên Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Josh Harder bỏ phiếu bầu Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại điểm bầu cử ở Modesto, California, ngày 6-11. Ảnh: THX/TTXVNTTXVN

Theo TTXVN