28 đối tượng lãnh án vì tranh giành địa bàn

28/05/2019 - 07:45

 - Đang tổ chức sòng bạc cho mọi người đánh bạc trên địa bàn ấp mình, bị Huỳnh Thanh Bình (Tý sơn gạo, sinh năm 1988, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An) gây sự, muốn lấy tiền“bảo kê”, Nguyễn Thanh Thiết (Thiết liều, sinh năm 1975, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, Chợ Mới) tức giận, quy tụ nhiều “đàn em” chuẩn bị hung khí đánh nhau với nhóm Bình.

Khoảng năm 2016, Thiết tổ chức sòng tài xỉu để mọi người đến đánh bạc trong khu vực ấp Mỹ Lợi. Sau thời gian hoạt động bình thường, khoảng 17 giờ ngày 14-7-2017, đang lúc tổ chức cho nhiều người chơi, trong đó có các đối tượng “tay chân” của Thiết, gồm: Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1986), Lê Ngọc Triết (Quạ đen, sinh năm 1992), Đỗ Trần Lượng (sinh năm 1987), Nguyễn Thành Nhơn (sinh năm 1979), Nguyễn Thanh Phú Tân (Tuấn mã, sinh năm 1997), Đỗ Hữu Trí (Trí tàn nhẫn, sinh năm 1977), Lê Vũ Linh (sinh năm 1992), Lê Văn Tài (Tài thẹo, sinh năm 1994), Võ Thành Nhựt (sinh năm 1996) và Phan Ngọc Lành (sinh năm 1992). Cùng lúc này, Thiết nhận được điện thoại từ Bình cho biết nhóm Bình sẽ đến sòng tài xỉu để nói chuyện. Thiết biết ý định của Bình đến nhằm mục đích kiếm chuyện, đòi tiền bảo kê sòng tài xỉu, vì vậy Thiết kêu mọi người đang chơi nghỉ, riêng 11 tay em ở lại “đón” nhóm Bình nếu có xảy ra đánh nhau thì trợ giúp.

Bị cáo Thiết tại phiên tòa 

Trong khi nhóm ở lại chờ, Trí một mình bỏ về nhà rồi điện thoại cho Thiết nói: “Tao còn mấy cây hàng (dao, kiếm tự chế), mày kêu thằng nào lên lấy”. Nghe xong, Thiết kêu Linh điều khiển xe môtô chở Triết cùng đến nhà Trí lấy hung khí. Sau khi lấy được nhiều hung khí khác nhau, cả 2 quay lại quán bà Nhi ngang điểm tổ chức đánh bạc đưa cho Thiết chuẩn bị khi có sự việc xảy ra. Như đã hẹn, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Bình và nhóm tay chân gồm: Nguyễn Thanh Phong (Phong lùn, sinh năm 1976), Nguyễn Văn Chí Linh (Linh hí, sinh năm 1990) cùng 3 thanh niên khác (không rõ họ tên) đến quán bà Nhi gặp Thiết để tính chuyện tiền bảo kê. Không ngoài suy nghĩ của Thiết, khi gặp nhau Bình đã yêu cầu Thiết phải đưa tiền bảo kê sòng tài xỉu mỗi ngày 2 triệu đồng hoặc mỗi ca lắc tài xỉu phải đưa 500.000 đồng. Thiết không đồng ý theo yêu cầu của Bình, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức hẹn đánh nhau tại sòng tài xỉu, Bình kéo cả nhóm về xã Hòa Bình. Khi nhóm Bình rời khỏi địa điểm, do cũng là người ở xã Hòa Bình sợ bị đón đường nên Mỹ đã mượn Thiết cây súng (loại súng bắn bi) mang theo trong người phòng thân khi đi trên đường về nhà. Cùng lúc này, trước khi giải tán, Thiết không quên thông báo với cả nhóm: “Mấy thằng bây ngày mai lên đây tiếp tao” và được tất cả đồng ý.

Như lời hứa, sáng 15-7-2017, tất cả các đối tượng trong nhóm (trừ Trí không đến) có thêm Lê Minh Tiến (sinh năm 1986, cháu Thiết) và khoảng 6 thanh niên (không rõ họ tên) cùng nhau quy tụ tại quán bà Nhi sẵn sàng chờ “nghe lệnh” Thiết. Tại đây, Thiết bàn bạc, phân công vai trò cho từng đối tượng và chia thành 2 nhóm để chuẩn bị “đón tiếp” nhóm Bình khi lọt vào khu vực đã mai phục sẵn. Khi nhóm Bình đến cách khoảng 10m thì tất cả chia hung khí mang theo cầm trên tay. Ngay khi đó, 2 nhóm xông vào đánh nhau và ném đá qua lại làm “náo loạn” cả khu vực. Do không kịp né tránh, Bình bị đá trúng vào mặt, té nằm sấp xuống đường. Thấy đối phương đang bị thất thế, chưa kịp phản ứng, Thiết và Mỹ nhanh chân chạy đến chỗ Bình đang nằm, đứng cách khoảng 1m, Thiết cầm đao chém nhiều nhát từ trên xuống trúng vào  đầu và 2 cánh tay tay làm Bình chết ngay tại chỗ. Thấy Bình tử vong, những đối tượng trong nhóm Bình sợ bỏ chạy tán loạn, Thiết cùng đàn em tiếp tục truy đuổi đánh. Cùng lúc này, nghe lực lượng công an đến, tất cả đàn em trong nhóm Thiết ném bỏ hung khí lại hiện trường rồi cùng nhau bỏ trốn.

Qua kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Kiệt là 14%,  Quốc là 3% và nguyên nhân dẫn đến Bình tử vong do đa vết thương sọ não, vỡ hộp sọ phức tạp, phòi mô não. Theo đó, từ ngày 24-7-2017 đến 21-2-2019, lần lượt 28 đối tượng có liên quan bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa tất cả các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của các bị hại, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng biên bản khám nghiệm hiện trường. Riêng Thiết khai không cầm đao chém chết bị hại Bình, đồng thời cho rằng bị oan nhưng căn cứ lời khai của “đàn em” Thiết và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án chứng minh Thiết đã khai không đúng sự thật nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm công khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thiết 20 năm tù về tội “Giết người”, còn lại các bị cáo nhận mức án từ 1,5 năm 16 ngày tù đến 14 năm tù về các tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, buộc bị cáo Thiết cùng các đồng phạm có liên quan bồi thường trên 200 triệu đồng và nuôi con của bị hại đến đủ 18 tuổi, bị cáo Lành bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại Kiệt.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG