34 người chết và mất tích, 26 người bị thương do mưa lũ

23/07/2018 - 19:48

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai, tính đến sáng 23-7, số người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở đất là 34 người, 26 người bị thương.

Mưa lũ, sạt lở đất cũng khiến 231 ngôi nhà bị sập, đổ; 5.878 ngôi nhà bị ngập; 4.269 nhà bị hư hỏng và di dời khẩn cấp; 6.455 con gia súc và 106.008 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 5.670ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông, hiện các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ khác đã cơ bản thông xe. Riêng các tuyến: Quốc lộ 32 còn 2 điểm nước ngập sâu, Quốc lộ 70B còn 3 điểm sạt lở và ngập sâu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình còn một điểm ngập nước gây tắc đường; Quốc lộ 6 có 2 điểm ngập nước gây tắc đường; Quốc lộ 43 còn 6 điểm sạt lở; Quốc lộ 32B còn 3 điểm sạt lở; Quốc lộ 6C còn một điểm ngập nước thuộc địa phận tỉnh Sơn La gây tắc đường, dự kiến trong ngày hôm nay (23-7) thông xe.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), đợt mưa lũ này cũng khiến 114.814ha lúa, 17.180ha hoa màu ở các địa phương bị ngập úng, trong đó: Đồng bằng sông Hồng 59.481ha lúa và 2.003ha hoa màu; Bắc Trung Bộ 50.546ha lúa và 13.400ha hoa màu; các tỉnh miền núi phía Bắc 4.787ha lúa và 1.545ha hoa màu.

Cũng theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ, tính đến 6 giờ sáng 23-7, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 28.769 phương tiện với 98.825 lao động diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới gần bờ để chủ động di chuyển phòng, tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; 1.388 lều, chòi canh ngao với 4.888 người. Hiện nay, còn 1.655 khách du lịch lưu trú an toàn tại các đảo của Quảng Ninh. (NGUYỄN KIỂM)

Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể cháu bé bị lũ cuốn trôi

Sau nhiều ngày nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích do lũ quét, sáng nay (23-7), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể cháu Vi Thị Huyền Trân (sinh năm 2013), vướng lại trong bụi tre, cạnh dòng Suối Cảy tại khu vực làng En, xã Trí Nang cách hiện trường khoảng 4km. Hiện nay, lực lượng tìm kiếm đang tổ chức đưa thi thể cháu bé về gia đình tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Thi thể cháu Vi Thị Huyền Trân (sinh năm 2013) đã đượ

Thi thể cháu Vi Thị Huyền Trân (sinh năm 2013) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 19-7, tại bản Hắc, xã Trí Nang đã xảy ra vụ lũ ống, sạt lở đất cuốn trôi 3 căn nhà, làm chết và bị thương 7 người, trong đó, 4 người chết và mất tích, 3 người bị thương gồm: Ông Vi Văn Thiên (sinh năm 1968); bà Lê Thị Tặm (sinh năm 1930) mẹ ông Thiên; Hà Thị Biển (sinh năm 1993) con dâu ông Thiên và Vi Thị Huyền Trân (sinh năm 2014) cháu nội ông Thiên. Ngày 20-7 lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể ông Thiên và bà Tặm cách hiện trường hơn 20m.

Trong một diễn biến khác, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 21-7, anh Nguyễn Văn Toản, 35 tuổi, đi thăm lồng cá trên Sông Mã, tại bản Cối, xã Xuân Phú huyện Quan Hóa do trượt chân, bị nước cuốn trôi. Hiện nay lực lượng chức năng của huyện Quan Hóa vẫn đang tổ chức lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm thi thể anh Nguyễn Văn Toản.

Theo Quân đội nhân dân