5 tàu bị buộc bơm trả lại cát xuống sông

19/01/2018 - 14:43

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 chủ phương tiện tổng số tiền 102 triệu đồng.

A A

Rạng sáng 19-1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang 4 tàu sắt và một ghe đang khai thác cát trộm trên sông Cổ Chiên thuộc xã Tân Thiềng và Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách, Bến Tre). Các tàu này có tải trọng  từ 50 tấn đến 500 tấn, chiếc ghe cây tải trọng 20 tấn.

5 tàu bị buộc bơm trả lại cát xuống sông

Các phương tiện bị bắt quả tang hút cát lậu

Tại thời điểm bị bắt quả tang, có tàu đã hút được 48m3 cát, phương tiện hút tí nhất cũng gần 5m3. Các lái tàu và chủ tàu đều không xuất trình được giấy tờ do các cấp có thẩm quyền cấp phép để được khai thác cát trên sông Cổ Chiên.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 chủ phương tiện tổng số tiền 102 triệu đồng và buộc bơm cát trả lại lòng sông.

Khu vực các phương tiện bị bắt quả tang thường xuyên diễn ra nạn khai thác cát trái phép mà người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh.

Theo ĐÔNG HÀ (PLO)