6 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Nepal

09/09/2018 - 08:34

Kyodo đưa tin ngày 8-9, 6 người trong đó có 1 người đàn ông Nhật Bản đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay trực thăng ở ngoại ô thủ đô Kathmandu của Nepal.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chiếc máy bay này, chở 7 người bao gồm cả phi công, đang trong hành trình từ huyện Gorkha tới Kathmandu thì bị vướng vào cây và rơi xuống đỉnh đồi ở một khu rừng rậm rạp giữa huyện Dhading và huyện Nuwakot, cách Kathmandu khoảng 50km.

Theo cảnh sát Nepal, 6 nạn nhân xấu số bao gồm 1 khách du lịch Nhật Bản tên là Hiromi Komatsu, phi công Nischal Chhetri, và 4 người Nepal.

Người duy nhất sống sót là một phụ nữ với những vết thương nghiêm trọng.

Mặc dù nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, song nhà chức trách cho rằng điều thời tiết xấu có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Theo VIETNAM+