72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019

24/03/2019 - 08:51

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng các gương điển hình tiên tiến sẽ thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng," cổ vũ cho lớp trẻ hôm nay.

Tối 23-3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập (26-3-1931-26-3-2019) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Các cán bộ Đoàn, thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. (Ảnh: Hoàng Ngà-TTXVN)

Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trình bày khẳng định 88 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cùng đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhi đồng cả nước, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị phải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; quan tâm, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú để giới thiệu những cán bộ trẻ, có phẩm chất, năng lực công tác tốt, có triển vọng cho Đảng và hệ thống chính trị.

Biểu dương, khen ngợi những thành tích của 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương và nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, bà Trương Thị Mai tin tưởng các gương điển hình tiên tiến sẽ thắp sáng “tinh thần Lý Tự Trọng," cổ vũ cho lớp trẻ hôm nay tiếp tục cống hiến không ngừng cho đất nước.

Năm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng các Bí thư Chi đoàn; Phó bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

72 can bo Doan tieu bieu duoc nhan Giai thuong Ly Tu Trong nam 2019 hinh anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 cho đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Hoàng Ngà-TTXVN)

Từ 171 hồ sơ của 65 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 72 cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, trong đó có 57 nam, 15 nữ; 18 cá nhân là cán bộ Đoàn cấp huyện, 48 cán bộ Đoàn cấp cơ sở, 6 Bí thư Chi đoàn; người tuổi cao nhất 35 tuổi, người ít tuổi nhất 18 tuổi; có 10 người thuộc các dân tộc thiểu số như Khmer, Mường, Nùng, Tày...

Trong số 72 cá nhân được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019, tiêu biểu là: Trịnh Xuân Tuân, Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở, Nhà máy Z119-Cục kỹ thuật Phòng không Không quân; Lư Văn Sa Rinh, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đoàn thanh niên xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Hà Duy Nam, Bí thư Đoàn thanh niên Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh....

Theo HOÀNG NGÀ (Vietnam+)