77,8% thí sinh cả nước có điểm dưới trung bình môn Lịch sử

12/07/2018 - 08:48

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, có đến 77,8% thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Lịch sử trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tương đương với trên 265.000 em.

Thi sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, trong số trên 340.600 thí sinh dự thi môn này thì có trên 265.181 em bị điểm dưới 5 điểm. Số thí sinh bị điểm liệt môn Lịch sử (từ 1 điểm trở xuống) là 535 em. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,5 điểm. Điểm trung bình của môn thi này là 4,02 điểm. 

Một số địa phương có điểm thi môn Lịch sử rất thấp như Đà Nẵng gần 90% thí sinh điểm thi môn Lịch sử dưới trung bình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này là gần 81%.

Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2018 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, tỷ lệ thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Lịch sử là 61,9%. Như vậy, tỷ lệ thí sinh có điểm dưới trung bình môn Lịch sử trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đã tăng gần 16% so với năm 2017.

Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Năm 2016, điểm thi môn Lịch sử cũng ở ngưỡng rất thấp với đa số thí sinh có điểm dưới 5 điểm, phổ điểm chủ yếu rơi vào ngưỡng từ 2 đến 5 điểm.

Phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2016 (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Bên cạnh môn Lịch sử, môn Tiếng Anh cũng có phần lớn thí sinh đạt dưới 5 điểm. Trong tổng số trên 638.400 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh thì có đến gầ 465.400 em có điểm thi dưới trung bình, chiếm tỷ lệ 72,9%. Có đến gần 1.300 thí sinh bị điểm liệt ở môn thi này./.

Theo PHẠM MAI (Vietnam+)