9 giờ, ngày 15-5 sẽ tháo dỡ cầu Nguyễn Thái Học hiện hữu

13/05/2019 - 10:21

 - Sáng 13-5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Nguyễn Văn Du cho biết, 9 giờ ngày 15-5 tới đây, cầu Nguyễn Thái Học hiện hữu sẽ được tháo dỡ, để thi công cầu mới.

 Phối cảnh cầu Nguyễn Thái Học 

Trong thời gian  cầu Nguyễn Thái Học hiện hữu tháo dỡ, để thi công cầu mới, phương tiện tham gia giao thông sẽ được điều tiết theo hai hướng.

Thứ nhất, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa↔đường Nguyễn Hoàng↔đường Hà Hoàng Hổ↔đường Trần Hưng Đạo↔đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình (hoặc đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa↔đường Bùi Văn Danh↔đường Trần Hưng Đạo↔đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình).

Thứ hai, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa↔đường Nguyễn Hoàng↔cầu Tôn Đức Thắng↔đường Thành Thái↔đường Hàm Nghi↔đường Trần Hưng Đạo↔đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình.

Cầu Nguyễn Thái Học có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh. Trong đó, phần xây dựng cầu do liên danh Công ty Cổ phần cầu 12 (TP. Hà Nội) và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện, với kinh phí 164 tỷ đồng, trong thời gian 1.080 ngày.

Tin ảnh: HẠNH CHÂU