9X khởi nghiệp bằng... tăm tre

09/03/2019 - 19:03

 - Với slogan “Tỉ mỉ trên từng ngón tay”, Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1993, ngụ ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) đã chọn cách khởi nghiệp bằng cách sản xuất các sản phẩm thủ công từ tăm tre. Sản phẩm của chàng trai 9X được sự đón nhận của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Năm 2013, Linh tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã và học được cách làm nhà bằng… tăm tre từ các đồng đội cùng đơn vị.


 Nuôi dưỡng niềm đam mê làm sản phẩm từ tăm tre, Linh thuê 3 phòng trọ để chứa nguyên liệu, làm nơi sản xuất và trưng bày sản phẩm.


 Được Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, dự các hội chợ, hội thảo, như: phiên chợ xanh, hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…, nên sản phẩm do Linh làm ra đã có mặt khắp thị trường các tỉnh, thành phố ở miền Tây, TP. Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Thái Bình, Lào Cai và tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đồng hành cùng Linh còn có bạn Duy Minh Nhựt (sinh năm 2001), đã học nghề được 4 tháng.


 Qua đôi bàn tay khéo léo của Linh, tăm tre đã biến hóa thành đủ hình dạng đẹp mắt, công phu. Chỉ nhìn mẫu, Linh có thể “chia tăm” lắp thành mô hình.


 Sản phẩm từ tăm tre rất phong phú, đa dạng. Tùy theo kích cỡ và độ khó, mà có giá từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.


 Một số sản phẩm Linh làm ra còn được gắn thêm đèn led, đèn chớp theo yêu cầu của khách hàng.


 Hiện, Linh đã cho ra đời hơn 10 loại sản phẩm, mô hình: các loại nhà, đền thờ Bác Tôn, Văn Miếu, tháp Eiffel, móc khóa, bảng hiệu quảng cáo…

Chàng trai 9X cho biết, đang phát triển thêm các sản phẩm gỗ kết hợp tăm tre, như: lịch gỗ, tranh thư pháp gỗ… 

MỸ HẠNH