ADB dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á đạt 5,8% năm 2019

13/12/2018 - 14:32

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á ở mức 6% cho năm 2018 và 5,8% cho năm 2019.

Trong ấn bản bổ sung cho báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á 2018, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vẫn duy trì dự báo tăng trưởng của khu vực ở mức 6% cho năm 2018 và 5,8% cho năm 2019. Nếu không tính các nền kinh tế công nghiệp hóa mới nổi gồm Hong Kong (Trung Quốc); Hàn Quốc; Singapore và Đài Loan, Trung Quốc, triển vọng tăng trưởng của khu vực được duy trì ở mức 6,5% cho năm 2018 và 6,3% cho năm 2019.

Theo ADB, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ có tốc độ tăng trưởng như dự đoán của ADB trong hai năm 2018 và 2019 nhờ nhu cầu trong nước mạnh mẽ và sức ép lạm phát nới lỏng cho dù đối mặt với những rủi ro suy giảm do chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng.

ADB dự báo tăng trưởng của khu vực Châu Á ở mức 6% cho năm 2018 và 5,8% cho năm 2019 (Ảnh minh hoạ: KT)

Giá cả hàng hóa quốc tế thấp hơn và hành động của Ngân hàng Trung ương nhằm bình ổn biến động thị trường khiến lạm phát ở khu vực Châu Á đang phát triển được dự báo ở mức 2,6% trong năm 2018 và 2,7% cho năm 2019, giảm so với mức dự báo trước đó là 2,8% cho cả hai năm.

“Thỏa thuận tạm ngừng nâng thuế quan thương mại giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là rất đáng hoan nghênh, song xung đột chưa được tháo gỡ vẫn là nguy cơ chính đối với triển vọng kinh tế của khu vực. Do vậy, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng của khu vực trong năm nay, với một số nền kinh tế lớn nhất vẫn duy trì được mức tăng trưởng của mình”, ông Yasuyuki Sawada, Trưởng Ban Kinh tế của ADB nhận định.

Tăng trưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, vẫn được kỳ vọng đạt 6,6% trong năm 2018 và giảm nhẹ còn 6,3% trong năm sau. Đà tăng trưởng tiếp diễn ở Ấn Độ nhờ xuất khẩu gia tăng và sản lượng công nghiệp và nông nghiệp cao hơn. Tăng trưởng của Ấn Độ được dự báo đạt 7,3% trong năm 2018 và 7,6% trong năm 2019.

Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội ở Trung Á trong năm 2019 hiện được dự báo đạt 4,3%, tăng so với mức dự báo 4,2% vào tháng 9, do sự hồi phục trong đầu tư công và sản lượng cao hơn của mỏ khí thiên nhiên Shah Deniz đã giúp nâng cao triển vọng tại Azerbaijan. Dự báo tăng trưởng năm 2019 của khu vực Nam Á giảm còn 7,1% so với mức 7,2% vào tháng 9. Đông Nam Á được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 5,1% trong năm 2019, so với dự báo trước đó là 5,2%. Khu vực Thái Bình Dương vẫn giữ vững triển vọng tăng trưởng 3,1% trong năm 2019.

ADB cam kết hướng tới một khu vực Châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững, trong khi duy trì nỗ lực xóa nghèo cùng cực. Được thành lập năm 1966, ADB thuộc sở hữu của 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên trong khu vực. Trong năm 2017, tổng vốn hỗ trợ của ADB đạt 32,2 tỉ USD, bao gồm 11,9 tỉ USD đồng tài trợ./.

Theo VOV