Ấn Độ: Phát hiện túi xách có chứa chất nổ tại sân bay quốc tế

01/11/2019 - 20:11

Cảnh sát New Delhi và các cơ quan an ninh cho biết đã phát hiện túi chứa chất nổ RDX do một đối tượng lạ mặt đem đến sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi.


Lực lượng an ninh tăng cường tại sân bay Indira Gandhi. (Ảnh: IANS)

Ngày 1-11, nhà chức trách Ấn Độ đã phát hiện một túi xách chứa chất nổ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, thủ đô New Delhi.

Theo báo cáo mới nhất, cảnh sát New Delhi và các cơ quan an ninh cho biết túi chứa chất nổ RDX do một đối tượng lạ mặt đem đến sân bay.

RDX là một chất nổ được chế tạo từ nitơ, thường được dùng để phá hủy các tòa nhà hoặc tiêu hủy bom mìn một cách có kiểm soát.

Một nguồn tin thuộc lực lượng cảnh sảt Delhi cho biết chiếc túi xách chứa chất nổ RDX được tìm thấy tại sảnh đến của nhà ga T3 thuộc sân bay Indira Gandhi.

Nhà ga này chủ yếu phục vụ hành khách đến làm thủ tục cho các chuyến bay quốc tế. 

Ngay sau khi phát hiện chất nổ trên, lực lượng an ninh đã nhanh chóng được phong tỏa khu vực sân bay.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm.

Theo VIỆT TUẤN (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích