Ấn Độ - Trung Quốc nhất trí tiếp tục đàm phán về tranh chấp biên giới

15/11/2019 - 09:51

Ngày 14-11, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề biên giới sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đang diễn ra ở Brazil.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) ở Brasilia, Brazil ngày 13-11-2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong cuộc gặp tại thủ đô Brasilia của Brazil, Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh dọc biên giới hai nước và lưu ý rằng các đại diện đặc biệt sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo về vấn đề này. Tuy nhiên, tuyên bố trên không cho biết thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

New Delhi và Bắc Kinh gần đây đã tổ chức vòng đàm phán về vấn đề biên giới lần thứ 21, do hai đặc phái viên là Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái. Tại vòng đàm phán này, hai bên quyết tâm "tăng cường" và "thúc đẩy" các cuộc đối thoại để giải quyết sớm tranh chấp biên giới. 

Vòng đàm phán lần thứ 22 dự kiến tổ chức vào tháng 9 vừa qua trước hội nghị thượng đỉnh không chính thức Ấn Độ - Trung Quốc lần thứ hai, nhưng đã không diễn ra mà nguyên nhân được cả hai bên tuyên bố là do "vấn đề lịch trình".

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc đang có tranh chấp về biên giới dọc theo đường Ranh giới thực tế (LAC) dài 3.488 km.

Theo MINH LUYẾN (Báo Tin Tức)