Gây án khi tinh thần không ổn định

Gây án khi tinh thần không ổn định

  • Hãy là điểm tựa vững chắc cho con trẻ

    Hãy là điểm tựa vững chắc cho con trẻ

    22-02-2024 07:44

    Tình trạng thanh, thiếu niên, nhất là nhóm trẻ vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi) vi phạm pháp luật gia tăng tại nhiều địa phương, gây hoang mang cho gia đình và xã hội. Không ít trường hợp phạm tội do thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình.

  • Tăng cường phòng, chống mua bán người

    Tăng cường phòng, chống mua bán người

    21-02-2024 06:25

    Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh An Giang, năm 2024, các cấp, ngành tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa ngay từ địa bàn cơ sở.

  • Huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    Huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    21-02-2024 06:25

    “Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong thời gian qua, tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh.

  • Xe khách biển số 61F-000.90 bị “gỡ” phù hiệu, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm

    Xe khách biển số 61F-000.90 bị “gỡ” phù hiệu, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm

    20-02-2024 12:07

    Sáng 20/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ xe khách biển số 61F-000.90 của nhà xe Ngọc Yến, để xử lý hành vi chở quá số người quy định.

  • Trả giá vì chứng thực hợp đồng khống mua bán xe

    Trả giá vì chứng thực hợp đồng khống mua bán xe

    20-02-2024 06:22

    Chỉ vì lợi ích trước mắt, cựu Chủ tịch UBND xã Bình Thủy (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và cựu công chức tư pháp - hộ tịch của xã này đã tiếp nhận, ký khống 1.659 hợp đồng mua bán xe môtô, xe gắn máy, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước (lệ phí chứng thực tại UBND xã Bình Thủy) hơn 83 triệu đồng.

  • Công an Chợ Mới đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho Nhân dân

    Công an Chợ Mới đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho Nhân dân

    19-02-2024 06:47

    Chợ Mới là địa bàn đông dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp. Với sự chủ động, đổi mới các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  • Công an TP. Long Xuyên tạm giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy

    Công an TP. Long Xuyên tạm giữ nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy

    16-02-2024 15:21

    Sáng 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1998); Mai Chí Cường (sinh năm 1993) và cho gia đình bảo lãnh: Phạm Thị Lan (sinh năm 1992); Lâm Kim Hường (sinh năm 1981), cùng ngụ TP. Long Xuyên và Phạm Thị Kim Ngọc (sinh năm 1998, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), do liên quan hoạt động “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

  • Đấu tranh với tội phạm từ cơ sở

    Đấu tranh với tội phạm từ cơ sở

    16-02-2024 07:32

    “Năm 2024, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cần chủ động tham mưu các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), công tác phòng chống, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy; giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả các vấn đề ANTT nổi lên ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo đề nghị.

  • 7 ngày Tết, An Giang không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng

    7 ngày Tết, An Giang không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng

    14-02-2024 17:38

    Chiều 14/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, trong cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

  • Cao điểm Tết Nguyên đán 2024, An Giang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người tử vong

    Cao điểm Tết Nguyên đán 2024, An Giang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người tử vong

    14-02-2024 14:11

    Sáng 14/2, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang, từ ngày 8/2 (29/12 AL) đến14/2/2024 (mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (7 đường bộ, 1 đường thủy), làm chết 4 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ không tăng giảm (8/8); số người chết giảm 1 (4/5 người); số người bị thương giảm 3 (4/7 người).

  • An Giang kiên quyết, kiên trì chống buôn lậu

    An Giang kiên quyết, kiên trì chống buôn lậu

    14-02-2024 07:43

    Xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự đấu tranh kiên quyết, kiên trì, lâu dài, bền bỉ. Ở đó, có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao từ ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) từ tỉnh đến các địa phương; từ các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đến người dân và cả hệ thống chính trị.

  • Những “bóng hồng” bảo vệ đường biên, mốc quốc giới

    Những “bóng hồng” bảo vệ đường biên, mốc quốc giới

    12-02-2024 07:44

    Nhiều năm nay, hình ảnh gần gũi của các má, các chị ở vùng biên cương sát cánh cùng người lính biên phòng đã trở nên thân thuộc. Thỉnh thoảng, chị em còn vận động nấu cơm, gói bánh tét, đổ bánh xèo… tặng các chiến sĩ. Từng nghĩa cử nhỏ nhưng gửi gắm vào đó là tất cả tâm huyết của họ, nhằm động viên tinh thần cho những người lính áo xanh, góp phần thắt chặt tình quân - dân.

  • Khen thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án ma túy lớn của Công an huyện Tri Tôn

    Khen thưởng đột xuất thành tích phá chuyên án ma túy lớn của Công an huyện Tri Tôn

    07-02-2024 12:22

    Sáng 7/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã trao khen thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, cùng Giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an huyện Tri Tôn có thành tích khám phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

  • Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình xây dựng huyện Tri Tôn

    Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình xây dựng huyện Tri Tôn

    07-02-2024 11:05

    Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong 2 ngày 6 và 7/2, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tri Tôn, gồm: Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Điện lực Tri Tôn, Xí nghiệp Điện nước Tri Tôn đã tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các công trình xây dựng ở thị trấn Tri Tôn, các xã Núi Tô, Châu Lăng, Vĩnh Gia.

  • Trong đêm, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu

    Trong đêm, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt 2 vụ vận chuyển hàng lậu

    01-02-2024 10:26

    Khuya 31/1 và rạng sáng 1/2/2024, Đội Đặc nhiệm Phòng phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp 2 đồn biên phòng bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

  • Công an huyện Phú Tân kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

    Công an huyện Phú Tân kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm

    01-02-2024 06:23

    Nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, năm 2024, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) xác định xây lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  • Bảo vệ rừng mùa Tết

    Bảo vệ rừng mùa Tết

    01-02-2024 06:18

    Trong lúc mọi người vui Xuân, đón Tết cũng là lúc chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng cao do khô hanh, thiếu nước và lượng khách hành hương tăng cao. Do vậy, đây cũng là thời điểm mà công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cần được tập trung cao độ.

  • Công an TP. Long Xuyên nỗ lực giữ bình yên dịp Tết

    Công an TP. Long Xuyên nỗ lực giữ bình yên dịp Tết

    31-01-2024 04:26

    Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đạt được hiệu quả cao, lực lượng công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, trọng tâm là tội phạm trộm cắp tài sản; thanh, thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật; tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”…

  • Sở Y tế An Giang xử phạt 150 triệu đồng 2 cơ sở nha khoa không có giấy phép hoạt động

    Sở Y tế An Giang xử phạt 150 triệu đồng 2 cơ sở nha khoa không có giấy phép hoạt động

    30-01-2024 14:07

    Ngày 30/1, Thanh tra Sở Y tế An Giang cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở nha khoa ở TP. Long Xuyên và huyện Phú Tân 150 triệu đồng, buộc đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

  • An Giang đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

    An Giang đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

    30-01-2024 03:59

    Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ biện pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông, đảo bảo an toàn cho người dân vui Xuân bình an…