Tuyển chọn dân quân tự vệ ở vùng biên

Tuyển chọn dân quân tự vệ ở vùng biên

  • Công an Tri Tôn tổng kết công tác năm 2023

    Công an Tri Tôn tổng kết công tác năm 2023

    17-01-2024 19:46

    Chiều 17/1, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 50, nhằm tổng kết công tác năm 2023, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024. Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám đã đến dự.

  • Công an TP. Long Xuyên tổng kết công tác năm 2023 và trao quyết định cán bộ

    Công an TP. Long Xuyên tổng kết công tác năm 2023 và trao quyết định cán bộ

    17-01-2024 19:23

    Chiều 17/1, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

  • TP. Châu Đốc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

    TP. Châu Đốc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

    17-01-2024 12:00

    Ngày 17/1, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.

  • Công an huyện Tri Tôn triệt xóa tụ điểm đá gà liên quan 7 đối tượng

    Công an huyện Tri Tôn triệt xóa tụ điểm đá gà liên quan 7 đối tượng

    17-01-2024 09:09

    Sáng 17/1, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đang tiếp tục điều tra, xử lý 7 đối tượng liên quan tụ điểm đá gà ăn tiền ở ấp Tô hạ (xã Núi Tô) vừa bị triệt xóa.

  • Thêm bản án của “bà trùm buôn lậu” Mười Tường

    Thêm bản án của “bà trùm buôn lậu” Mười Tường

    17-01-2024 05:49

    Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói. Bởi ngoài những mối quan hệ xã hội, Hạnh còn có nhiều mưu lược, thủ đoạn trong mua bán, trở thành “bà trùm” trong lĩnh vực buôn lậu. Kim Hạnh mang cả chục bản án về tội “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”… hàng chục năm tù.

  • Bắt đối tượng dùng dao khống chế người chạy "xe ôm" để cướp ở Tri Tôn

    Bắt đối tượng dùng dao khống chế người chạy "xe ôm" để cướp ở Tri Tôn

    16-01-2024 11:49

    Sau khi dùng dao khống chế cướp mô tô của người chạy "xe ôm", Tài đang trên đường tìm cách đưa qua Campuchia tiêu thụ thì bị bắt giữ cùng tang vật...

  • An Giang kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

    An Giang kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải

    16-01-2024 05:17

    Xe quá khổ, quá tải là nguyên nhân tiềm ẩn của các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng. Cùng với đó là thiệt hại không nhỏ về kinh tế, khi phải tốn chi phí khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng do xe quá khổ, quá tải gây ra.

  • An Giang mở cao điểm chống buôn lậu

    An Giang mở cao điểm chống buôn lậu

    16-01-2024 05:14

    Bước vào cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang được kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động.

  • An Giang xử phạt cơ sở cơ sở kinh doanh bánh kẹo 8,750 triệu đồng

    An Giang xử phạt cơ sở cơ sở kinh doanh bánh kẹo 8,750 triệu đồng

    15-01-2024 15:32

    Ngày 15/1, Thanh tra Sở Y tế An Giang ban hành Quyết định 02/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính 8,750 triệu đồng đối với bà Tăng Kim Phượng (Chủ cơ sở kinh doanh bánh kẹo Tăng Kim Phượng, lô 5, đường Bạch Đằng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

  • Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn không phải cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú

    Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn không phải cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú

    15-01-2024 14:32

    Ngày 15/1, Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú và Công an huyện vấn đề liên quan đoạn video clip được lan truyền, chia sẻ trên Zalo vụ việc một người đàn ông tự xưng với cảnh sát giao thông, là cán bộ TAND huyện khi vi phạm nồng độ cồn.

  • Đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, pháo

    Đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, pháo

    15-01-2024 07:33

    Giáp Tết, tình hình vi phạm về vũ khí, pháo thường diễn biến phức tạp. Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng này, Công an tỉnh triển khai kế hoạch, phối hợp nhiều lực lượng liên quan tăng cường đấu tranh.

  • 1 tháng, phát hiện 10 vụ buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang

    1 tháng, phát hiện 10 vụ buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang

    14-01-2024 15:18

    Rạng sáng 14/1, tại khu vực cột mốc 263/2, thuộc ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), Đội Đặc nhiệm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện 1 đối tượng đang đai vác kiện hàng từ hướng Campuchia về Việt Nam.

  • Đứa con ngỗ nghịch

    Đứa con ngỗ nghịch

    12-01-2024 07:42

    Ông Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1976) và bà Đỗ Thị Ngọc Đ. (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chỉ có đứa con duy nhất Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 2002). Quá yêu thương con, nhưng họ nhận lại nhiều đau buồn, thậm chí bị đứa con ấy sát hại.

  • Xử phạt cơ sở Nha khoa Việt Đức 70 triệu đồng

    Xử phạt cơ sở Nha khoa Việt Đức 70 triệu đồng

    11-01-2024 14:17

    Sáng 11/1, Thanh tra Sở Y tế An Giang ban hành Quyết định 01/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với bà Võ Thị Ngọc Minh (sinh năm 1995), chủ cơ sở Nha khoa Việt Đức, địa chỉ: 144, đường Trần Phú, Tỉnh lộ 943, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

  • Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

    Đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

    11-01-2024 08:09

    Năm 2023, Công an tỉnh An Giang quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  • Hơn 100 cá nhân, doanh nghiệp được tuyên truyền các pháp luật về an ninh trật tự

    Hơn 100 cá nhân, doanh nghiệp được tuyên truyền các pháp luật về an ninh trật tự

    10-01-2024 10:46

    Sáng 10/1, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Môi trường, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho 110 cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải bằng ôtô năm 2024.

  • Tăng cường phòng, chống cháy nổ

    Tăng cường phòng, chống cháy nổ

    10-01-2024 07:47

    “Cần quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ; hoặc khi có sự cố xảy ra sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Đồng thời, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết. Do đó, trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), lấy phòng ngừa là chính; làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy; huy động tối đa lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi xảy ra cháy” - thượng tá Dương Thái Nhân (Phó Trưởng Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhấn mạnh.

  • Tân Châu mở cao điểm chống buôn lậu

    Tân Châu mở cao điểm chống buôn lậu

    10-01-2024 07:44

    Theo nhận định của Ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn có thể gia tăng trở lại trong những ngày tới. Nguyên nhân là do giá cả hàng hóa ở biên giới và trong nội địa chênh lệnh khá cao, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

  • Hung hăng, tiếp tục lãnh án

    Hung hăng, tiếp tục lãnh án

    09-01-2024 06:46

    Trở về địa phương không được bao lâu sau án phạt tù dài hạn, chưa được xóa án tích; bị Công an xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xử phạt vi phạm hành chính vì gây rối trật tự công cộng (chưa nộp phạt), Trần Minh Quân (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh) vẫn giở thói hung hăng, côn đồ, rượt đuổi đánh người, gây mất trật tự nơi công sở.

  • Ngăn chặn tội phạm ở Tri Tôn

    Ngăn chặn tội phạm ở Tri Tôn

    08-01-2024 06:28

    Bên cạnh nỗ lực chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) quan tâm đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo Tết bình yên, hạnh phúc cho người dân.