An Giang: 7.256,2ha rừng thuộc vùng trọng điểm cháy

06/04/2018 - 06:45

 - Trong đó, huyện Tịnh Biên có 2.912ha (rừng tràm Trà Sư, khu vực núi Phú Cường, cụm núi Đất, núi Nhọn, Latina, Tà Lọt thuộc núi Cấm, khu vực núi Dài nhỏ), TP. Châu Đốc có 49,9ha (núi Sam), huyện Thoại Sơn 20ha (núi Tượng, núi Nhỏ, núi Sập).

Tuần tra bảo vệ rừng

Đối với huyện Tri Tôn, có 4.274,3ha thuộc vùng trọng điểm cháy, gồm: 2.550ha vùng đồi núi (khu vực núi Dài, núi Tượng; ô Vàng đến vồ Đá Bia, đồi 181, vồ Đá Đen, núi Trọi; Sà Lôn, ô Bà bé, ô Cây Chương, bụng Ông Địa, điện Tàu Cao; núi Cô Tô) và 1.724,3ha rừng đồng bằng (rừng tràm Bình Minh, Lâm trường Tỉnh đội, rừng tràm Tân Tuyến).

Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, cả 2 vụ cháy rừng xảy ra trong mùa khô 2017 (giảm 13 vụ so 2016) đều là rừng đồng bằng, gồm: rừng tràm Bình Minh và rừng tràm Tân Tuyến. Đầu năm 2018, xảy ra 1 vụ cháy rừng tại núi Phú Cường (chủ yếu cháy lá khô, mục, không gây thiệt hại đến rừng).

NGÔ CHUẨN