An Giang: Bắt nhóm đối tượng làm và lưu hành tiền giả

31/10/2019 - 13:50
  • Giọng nam miền nam
  • Giọng nữ miền nam

 - Sáng 31-10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh cho biết, đang tạm giữ các đối tượng: Trần Minh Trí (sinh năm 1988); Châu Anh Phụng (sinh năm 1997) và Võ Minh Quang (sinh năm 1998), cùng trú tại huyện Tri Tôn (An Giang), để điều tra làm rõ hành vi "Làm và lưu hành tiền giả".

Bắt nhóm đối tượng làm và lưu hành tiền giả

Từ trái qua Trí, Phụng và Quang

Bắt nhóm đối tượng làm và lưu hành tiền giả

Số tiền giả thu giữ

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 28-10, quần chúng nhân dân trình báo, tại tiệm sửa xe, thuộc ấp Tà On, xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) xuất hiện nhóm đối tượng làm tiền giả.

Nhận tin báo, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Tri Tôn và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên, thì phát hiện, thu giữ: 28.250.000đ tiền giả, với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng; 1 máy in màu, 1 laptop, 1 bàn là, cùng nhiều tang vật liên quan việc làm tiền giả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời 3 đối tượng, gồm: Châu Anh Phụng, Trần Minh Trí và Võ Quang Minh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phụng, Trí và Minh đã thừa nhận hành vi làm tiền giả. Để tiêu thụ tiền giả, các đối tượng này lợi dụng trời tối, dùng tiền giả mệnh giá lớn đến mua hàng hóa có giá trị thấp tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Tri Tôn để được thối lại tiền thật.

Theo đó, bằng thủ đoạn trên, Phụng, Trí và Minh đã tiêu thụ trót lọt 9 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng. Ngay sau khi bị bắt, gia đình các đối tượng đã giao nộp thêm 1 tờ tiền giả mệnh giá 50.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM