An Giang chủ động ứng phó với triều cường và giông, lốc

26/07/2018 - 14:39

 - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, đến ngày 31-7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,2m (thấp hơn mức báo động 1 0,3m); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 2,6 m (thấp hơn mức báo động 1 0,4m)…

Lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp với triều cường, nên mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc được dự báo sẽ  lên nhanh. Đến cuối tháng 7, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại TX. Tân Châu khả năng lên mức 3,20m, trên sông Hậu tại TP. Châu Đốc lên mức 2,80m, cao hơn 0,2-0,4m so cùng kỳ năm 2017.

Để chủ động ứng phó lũ lên nhanh và các tình huống mưa, giông, lốc, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến, tình hình thời tiết, nhằm có biện pháp, phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo không sản xuất ảnh hưởng đến sản xuất, tài sản và tính mạng của người dân.

Trước mắt, bảo vệ an toàn sản xuất vụ hè thu, thu đông; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình phục vụ sản xuất trước khi lũ về; theo phương châm “4 tại chỗ” chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, để kịp thời xử lý khắc phục khi có sự cố xảy ra. Tăng cường kiểm tra đê bao, duy tu cống bửng; khẩn trương thu hoạch diện tích lúa ngoài đê bao không đảm bảo an toàn. Lưu ý, chỉ được phép xuống giống vụ thu đông năm 2018 ở những vùng đảm bảo ăn chắc…

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

Lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa, bão

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

Khẩn trương thu hoạch lúa, màu trước khi mực nước dâng cao

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

Chằng chống nhà cửa đề phòng giông lốc

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

An Giang chủ động ứng phó với triều cường và dông, lốc

Mưa bão và triều cường lên cao đề phòng sạt lở

HẠNH CHÂU