An Giang có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

05/11/2018 - 07:31

 - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: An Giang có 3 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận.

Đó là: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (công nhận năm 2015), Lễ hội đua bò Bảy Núi (công nhận năm 2016), tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá buông của người Khmer (công nhận năm 2017). Ngoài ra, An Giang còn lưu giữ nhiều tư liệu về nghệ thuật Dì Kê,  đàn Chà Pây của dân tộc thiểu số Khmer. Đặc biệt là các hình thức thực hành nghi lễ vòng đời và hơn 20 làn điệu âm nhạc cổ truyền của dân tộc thiểu số Chăm...

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh đang triển khai thực hiện kế hoạch kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và Đề án truyền dạy nghệ thuật Dì Kê của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020.

H.C