An Giang: Dụ dỗ bé gái quan hệ, nam sinh lãnh án tù

16/01/2018 - 20:37

Thấy bé gái 5 tuổi thường chạy sang nhà ông nội chơi, Đoàn Ngọc Hậu dụ dỗ nạn nhân quan hệ tình dục với mình.

A A

Ngày 16-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Ngọc Hậu (18 tuổi, học sinh cấp 3, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) 6 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Đoàn Ngọc Hậu tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: THANH DŨNG

Theo cáo trạng, năm 2016, Hậu sống cùng với ông nội ở TX.Tân Châu và thấy bé gái Đ.T.K.T. (thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân mới 5 tuổi) thường chạy sang nhà ông nội chơi nên Hậu dụ dỗ bé T. quan hệ tình dục.

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2016, Hậu đã hai lần quan hệ cùng cháu T.
Sau đó người thân của T. thấy T. có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và T. đã kể lại việc Hậu đã làm với mình. Người thân cháu T. đã đến công an địa phương trình báo.

HĐXX tuyên buộc cha mẹ Hậu có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho cháu T. 10 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Theo THANH DŨNG (Thanh Niên)