An Giang hợp tác xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

10/05/2019 - 06:31

 - Ngày 9-5, Sở Công thương phối hợp Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tổ chức hội thảo kết nối giao thương giữa đoàn doanh nghiệp nhập khẩu gạo của Trung Quốc và doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) Trần Quốc Toản; Tham tán thương mại, thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Đào Việt Anh; đại biểu, đại diện Hiệp hội Lương thực Trung Quốc, doanh nghiệp nhập khẩu lương thực Trung Quốc và doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu của tỉnh An Giang, các tỉnh ĐBSCL tham dự.

Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp nhập khẩu gạo Trung Quốc hiểu thêm về ngành lúa, gạo Việt Nam, chất lượng sản phẩm gạo, những định hướng, kế hoạch phát triển ngành sản xuất, thương mại gạo của Việt Nam. Các doanh nghiệp tham gia hội thảo đến từ Hiệp hội Lương thực Sơn Tây (Trung Quốc) là những khách hàng tiềm năng, bởi đã được Chính phủ cấp hạn ngạch nhập khẩu 180.000 tấn gạo, chiếm khoảng 10% tổng lượng gạo xuất của nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc. Cả nước có 19 doanh nghiệp được xuất sang Trung Quốc, trong đó An Giang có 2 doanh nghiệp (Công ty TNHH lương thực Thoại Sơn 1, thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH lương thực Tấn Vương). Mỗi năm, tỉnh xuất khẩu khoảng trên 400.000 tấn gạo, thu về 220 triệu USD.

Tại hội thảo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH Lương thực Tấn Vương đã ký 5 biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội lương thực Sơn Tây (Trung Quốc).

HẠNH CHÂU