An Giang: Hung thủ sát hại cô gái chăn dê ở Tri Tôn khai nhận tội ác

05/01/2018 - 15:02

 - Trưa 5-1, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đã hoàn tất thủ tục bàn giao Lâm Văn Đởi (sinh năm 1996, trú ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), cùng hồ sơ và tang vật vụ án cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người và Hiếp dâm”.

A A

Như Tin tức miền Tây đưa tin, trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 3-1, Công an huyện Tri Tôn nhận được tin báo của Công an xã Châu Lăng việc phát hiện thi thể chị Trần Thị Thu H. (27 tuổi, người địa phương) không mặc quần áo nằm trên phần đất ruộng thuộc ấp Rò Leng của gia đình bà Neáng Hum. Trên người chị H. có nhiều vết bầm và xây xát...

Nhận được tin báo, Công an huyện Tri Tôn đã huy động lực lượng phối hợp Công an xã Châu Lăng tiến hành bảo vệ hiện trường và thực hiện các bước điều tra ban đầu.

 Từ những dấu vết trên người nạn nhân, cũng như dấu vết tại hiện trường, Công an huyện Tri Tôn xác định đây là một vụ trọng án, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, nên báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, tăng cường trinh sát xác minh, khoanh vùng, truy tìm kẻ thủ ác.

Các đối tượng nằm trong diện nghi vấn được mời về Cơ quan điều tra làm việc. Trong quá trình điều tra xác định, đối tượng Lâm Văn Đởi (sinh năm 1996, trú  ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn) có nhiều dấu hiệu nghi vấn, bởi thời gian xảy ra vụ án y đã xuất hiện tại hiện trường vụ án.

Ban đầu, Đởi quanh co chối tội, không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ cùng ngày, Đởi đã thừa nhận tội ác của mình.

Lâm Văn Đởi, khai nhận, trưa 3-1, trong lúc nhậu tại nhà ông Trần Văn Để (cha chị H.), cùng một số người bạn, Đởi thấy H. dắt dê đi chăn, nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H.. Lúc này, Đời đến hỏi H. đi chăn dê ở đâu, rồi tiếp tục vào nhậu.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đởi nghỉ nhậu và điều khiển xe máy đi tìm chị H.. Khi đến khu vực ấp Rò Leng, Đởi thấy nạn nhân đang đứng chăn dê dưới phần đất ruộng của bà Neáng Hum. Đởi đi đến chỗ chị H. nói chuyện một lúc, rồi đòi quan hệ tình dục, nhưng chị H. không đồng ý, hai bên xảy ra cãi nhau.

Sợ bị người khác phát hiện, Đởi đã dùng tay đánh và siết cổ chị H. cho đến chết, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, Đởi kéo xác nạn nhân đi cách hiện trường một đoạn, rồi tiếp tục hành vi hiếp dâm. Sau khi gây án, hung thủ điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ. Đến tối cùng ngày, thì bị triệu tập đến cơ quan điều tra làm việc.

Được biết, chị H. là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 người con. Gia đình khó khăn nên H. chỉ học đến lớp 8 và phải nghỉ giữa chừng. Hàng ngày, ngoài phụ cha mẹ làm rẫy, chị H. còn chăn dê quanh chân núi Mồ Côi (cách nhà khoảng 200m).

Hung thủ sát hại cô gái chăn dê ở Tri Tôn khai nhận tội ác

Hung thủ sát hại cô gái chăn dê ở Tri Tôn khai nhận tội ác

Đối tượng Lâm Văn Đởi cho lời khai tại Cơ quan điều tra

Hung thủ sát hại cô gái chăn dê ở Tri Tôn khai nhận tội ác

Hiện trường vụ án

Hung thủ sát hại cô gái chăn dê ở Tri Tôn khai nhận tội ác

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án

Bài, ảnh: TIẾN TẦM