An Giang: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn

18/07/2018 - 08:20

 - Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khắp nơi trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân.

A A

Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng-người con của quê hương An Giang đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương An Giang nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập, tấm gương người cộng sản mẫu mực của quê hương trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tỉnh An Giang.

Xây dựng đường Lý Thái Tổ nối dài

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: "Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng sẽ phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; bổ sung thông tin, tư liệu đảm bảo tính thời sự của phim tài liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng; phát sóng phim tài liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào dịp kỷ niệm. Sáng 20-8 sẽ tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên); tổ chức trọng thể lễ dâng hoa, dâng hương tại đền thờ (Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên).

Tiếp đó sẽ diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm với sự tham dự của hơn 600 khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung ương, các tỉnh, thành phố ĐBSCL, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương và người dân. Buổi lễ có 2 phần chính: chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng niệm, tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức và nội dung lễ kỷ niệm.

Trong khuôn khổ kỷ niệm còn diễn ra nhiều hoạt động: hội nghị xúc tiến đầu tư; cuộc thi sáng tác ca khúc, ca cổ về Bác Tôn trên phạm vi toàn quốc; liên hoan tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông, liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSC; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng".

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hướng đến kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các địa phương, đơn vị đã đăng ký thực hiện hơn 100 công trình, hoạt động chào mừng, với nhiều ý nghĩa chính trị sâu sắc, trang trọng, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, nhưng không phô trương hình thức. Tỉnh đoàn phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cao điểm là Tuần lễ văn hóa ẩm thực, du lịch (DL) và thương mại An Giang tổ chức tại TP. Long Xuyên. Đây là sự kiện thông tin xúc tiến quảng bá DL An Giang; cơ hội để các làng nghề trong vùng tham gia giới thiệu sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh; liên kết phát triển DL.

Ông Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: "Điểm nhấn là dự án trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, với tổng mức đầu tư 53,8 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 45 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh) xây dựng, cải tạo, nâng cấp 9 hạng mục, đến nay đã cơ bản hoàn thành".

Thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ người dân Long Xuyên đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, TP. Long Xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển lãm giới thiệu sách, xe hoa diễu hành, thi tìm hiểu về Bác Tôn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, chỉnh trang đô thị.

TP. Long Xuyên thực hiện hàng chục công trình chào mừng kỷ niệm: cải tạo công viên thành phố đi bộ Hai Bà Trưng, phố đi bộ Nguyện Huệ, kè bờ sông Hậu bảo vệ khu vực Tỉnh ủy, xây dựng đường Lý Thái Tổ nối dài, cổng chào thành phố và vòng xoay đèn 4 ngọn, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Hoàng..., nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ Long Xuyên hôm nay và mai sau; đồng thời giới thiệu, quảng bá, khai thác tiềm năng DL, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu mạnh, văn minh. 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU