An Giang: Nông thôn mới trong phum, sóc

18/07/2019 - 08:12

 - Với uy tín, vai trò vận động của các sư sãi, ta à cha các chùa Nam tông Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer ở huyện Tri Tôn đã tích cực cùng chính quyền địa phương chỉnh trang phum, sóc, xây dựng nông thôn mới (NTM) xanh - sạch - đẹp; qua đó góp phần xây dựng đời sống văn minh trong vùng đồng bào DTTS.

A A

Chung sức đổi thay               

Trước đây, việc đi lại, sinh hoạt của đồng bào DTTS Khmer ở ấp Tô An (xã Cô Tô, Tri Tôn) rất khó khăn, thường xuyên phải chịu cảnh “nắng bụi, mưa bùn”. Với trách nhiệm là ta à cha trưởng của chùa Chi Ta Mung (xã Cô Tô), ông Chau Om tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Ông chủ động phối hợp với Ban Quản trị chùa Chi Ta Mung, Ban Công tác Mặt trận ấp Tô An, UBND và các đoàn thể xã Cô Tô vận động bà con trong và ngoài ấp rải 250m3 đá bụi trên tuyến đê bao, đoạn từ đường nhà ông Mười Hên đến tuyến đê bao ấp Tô Phước (khu vực giáp tỉnh Kiên Giang) với chiều dài 3.000m, kinh phí 37,5 triệu đồng. Ông còn vận động bà con đóng góp ngày công, vật liệu cất mới cây cầu gỗ bắc qua kênh Ninh Phước (ấp Tô An) trị giá 65,7 triệu đồng, vận động phật tử Khmer đóng góp 170 triệu đồng cùng ngày công xây dựng phòng học dạy chữ Khmer cho con em đồng bào DTTS trong dịp hè.

Các tuyến đường trong phum, sóc được chỉnh trang sạch, đẹp

“Để việc đi lại của bà con thuận tiện hơn, tôi đã phối hợp với Ban Nhân dân ấp Tô An cùng UBMTTQ, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động bà con mở rộng, nâng cấp đường lộ trong phum, sóc, xây bờ kè, rải đá bụi với chiều dài trên 400m, rộng 3m, tổng kinh phí trên 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, kết hợp vận động bà con trong ấp làm cột cờ, hàng rào xung quanh nhà, cải tạo vườn tạp… Từ đó, khơi dậy ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường chung, tạo cảnh quan sạch, đẹp, góp phần tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã Cô Tô. Tôi nghĩ, đó là trách nhiệm mình phải làm” - ông Chau Om bộc bạch. 

Bên cạnh công việc ở chùa Chi Ta Mung, ông Chau Om tích cực tham gia công tác xã hội - từ thiện, vận động quỹ “Vì người nghèo”. 5 năm qua, ông đã phối hợp vận động các nguồn đóng góp hỗ trợ trên 1.000 phần quà cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 35 triệu đồng; vận động hỗ trợ tập, viết, dụng cụ học tập và 9 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo (trị giá 1 triệu đồng/chiếc); cất mới 2 căn nhà cho hộ nghèo (trị giá 60 triệu đồng)...

Sống tốt đời, đẹp đạo

Ở ấp Tô Thuận (xã Núi Tô), ông Chau Sưng vừa là ta à cha trưởng của chùa Tà Pạ, vừa là người uy tín của huyện Tri Tôn. Thời gian qua, ông tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con DTTS Khmer chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. “5 năm qua, bản thân phối hợp với Ban Quản trị chùa Tà Pạ và chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban Nhân dân ấp Tô Thuận tuyên truyền, vận động quyên góp tiền và ngày công để tu sửa, làm bờ kè đường vành đai trong ấp Tô Thuận, xây dựng được 7 đường nông thôn tại địa bàn xã với chiều dài 3.184,5m, rộng từ 3-4m, tổng kinh phí thực hiện khoảng 5,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, giá trị hiến đất, vật tư và ngày công lao động của bà con. Qua đó, đã góp phần chỉnh trang và cải thiện môi trường trong phum, sóc, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng NTM tại xã Cô Tô. Bên cạnh đó, bản thân tôi phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên vận động bà con làm hàng rào bằng cây xanh, treo ảnh Bác Hồ, thay cờ cũ phai màu bằng cờ mới, từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con trong việc chung tay xây dựng NTM” - ông Chau Sưng phấn khởi.

Với mong muốn đóng góp cho xã hội và cộng đồng Khmer để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn, ông Chau Sưng cho biết, ông sẽ tiếp tục phối hợp với các chùa Khmer, các Ban Quản trị chùa, ta à cha, các ấp và đoàn thể xã tiếp tục vận động đồng bào DTTS giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang phum, sóc, xây dựng đường giao thông nông thôn khang trang hơn. Đồng thời, tổ chức thực hiện các đoạn đường, lộ nông thôn phù hợp với nhu cầu dân sinh, cũng như vận động, tuyên truyền để bà con trên địa bàn ấp Tô Thuận chung tay thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM tại địa phương.

Những đóng góp của các ta à cha chùa Khmer đang tạo tác động tích cực trong đời sống vùng phum, sóc. Qua đó, khuyến khích bà con không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, mà còn tham gia tích cực trong việc chỉnh trang phum, sóc và nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần đưa bộ mặt các xã có đông đồng bào DTTS Khmer ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN