An Giang phát động toàn dân chống dịch

02/03/2021 - 18:24

 - Chiều 2-3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình (Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang), cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện biên giới An Phú; động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện An Phú, đồng thời làm việc với 5 địa phương biên giới về tăng cường giải pháp phòng, chống dịch.

Chủ động ứng phó

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Campuchia đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại một số địa phương tiếp giáp biên giới Campuchia phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19 (Đồng Tháp, Tây Ninh, Kiên Giang), do nhập cảnh trái phép từ Campuchia về, nên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

An Phú có đường biên giới dài khoảng 42,5km trong tổng số hơn 100km đường biên giới của tỉnh tiếp giáp Campuchia. Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp, cho biết: “Từ nhiều tháng nay, huyện tăng cường chốt chặn, kiểm soát, thực hiện công tác phòng, chống dịch và kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, lượng người từ Campuchia nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Từ Tết Nguyên đán 2021 đến nay chỉ duy nhất 1 ngày không có người nhập cảnh trái phép. Anh em rất tích cực ngày đêm, nhưng vẫn còn người tìm cách nhập cảnh trái phép qua biên giới”.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà, động viên lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình, An Phú

Ngày 2-3, có 9 người về từ vùng dịch. Toàn tỉnh, đang cách ly tập trung 97 người, cách ly tại nhà (nơi cư trú) 44 người. Tính từ ngày 18-3-2020 đến 2-3-2021, các đơn vị đã phối hợp bàn giao cho Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã biên giới đưa vào cách ly tập trung 4.705 người.

Đại tá Bùi Trung Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “các lực lượng trên tuyến biên giới tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt kiểm soát tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; không để sót lọt đối tượng xuất - nhập cảnh trái phép, trốn cách ly…”.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương nghiên cứu lập thêm các chốt ở cửa ngõ, trong nội địa để đảm bảo công tác kiểm soát. Lực lượng Công an quản lý chặt chẽ địa bàn để kiểm soát người lạ mặt, tạm trú… Khẩn trương thành lập “Đội Phòng, chống dịch lưu động” từng cấp, trong đó ngành công an là nòng cốt, để thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch…

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát tình hình phòng, chống dịch tại Tổ Kiểm soát số 20, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình

Toàn dân chống dịch

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo 3 lực lượng: Quân sự - Biên phòng – Công an cùng với nhân dân tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới và nội địa.

Yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền sự nguy hiểm của dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức và phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, để mỗi người, mỗi nhà đều tích cực tham gia. Địa phương thành lập các “Đội Phòng chống dịch lưu động”, rà soát những người lạ mặt, kiên quyết xử phạt vi phạm quy định phòng chống dịch.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, cấm “Karaoke di động” để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Các huyện “tuyến sau” tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa bàn biên giới. Cùng với ngân sách tỉnh, tăng cường vận động thêm nguồn lực để chăm lo cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Sở Ngoại vụ tỉnh tăng cường đối ngoại các tỉnh bạn Campuchia để trao đổi thông tin, tích cực tuyên truyền và phối hợp công tác phòng, chống dịch.

Đối với các khu cách ly tập trung, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch nhằm tránh lây nhiễm chéo.

Sở Y tế tỉnh nhanh chóng rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, nơi điều trị, trang thiết bị, vật tư y tế; đảm bảo an toàn tại các cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung.

Hiện, lượng du khách đến An Giang khá đông, nhất là ở khu vực miếu Bà Chúa xứ Núi Sam... Yêu cầu tăng cường hơn nữa các quy định về phòng chống dịch, thực hiện nghiêm giải pháp 5K…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH