An Giang: Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã nông thôn mới

17/05/2018 - 08:59

 - Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) ở xã nông thôn mới Vĩnh Thành (Châu Thành, An Giang) phát triển khá tốt, với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, góp phần tăng cường sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

A A

Khi kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân được cải thiện kéo theo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tập luyện TDTT ngày càng nâng cao. Việc tập luyện TDTT dần trở thành thói quen hàng ngày của đông đảo tầng lớp Nhân dân. Các môn TT thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên, như: TD dưỡng sinh, đi bộ, việt dã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, võ thuật, đẩy gậy, kéo co…

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Phạm Thị Bé Tư cho biết: những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn xã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều loại hình TDTT thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia tập luyện. Việc xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Nhờ đó, phong trào luyện tập TDTT phát triển rộng khắp, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT liên tục tăng qua các năm. Đến nay, 5 ấp trên địa bàn xã đều có câu lạc bộ (CLB) bóng đá, bóng chuyền… thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập, nhất là thanh, thiếu niên. Bên cạnh đó, 4 CLB TD dưỡng sinh ở địa phương hoạt động rất hiệu quả, thu hút khá đông các vị cao niên tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, bên cạnh thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách dân tộc, chính quyền địa phương còn quan tâm chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho người dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn.

Vào các dịp lễ Dolta, Tết Chol Chnam Thmay, xã đều tổ chức các giải thi đấu TDTT, với các môn TT truyền thống, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua lao động, sản xuất trong đồng bào dân tộc Khmer.

Đồng thời, duy trì sinh hoạt khá đều đặn 2 CLB bóng đá và bóng chuyền đồng bào dân tộc Khmer, nhằm tạo điều kiện để họ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Hai CLB này thường xuyên đạt giải cao khi đại diện cho huyện tham gia thi đấu các giải TDTT đồng bào Khmer cấp tỉnh.

Phát triển phong trào thể dục - thể thao ở xã nông thôn mới

Thi đấu đẩy gậy

Hàng năm, vào các dịp lễ lớn của đất nước, dân tộc, Tết Nguyên đán, UBND xã đều tổ chức các giải thi đấu TDTT, như: cờ tướng, cầu lông, đá bóng, kéo co và các trò chơi dân gian… thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Qua việc tổ chức các hoạt động TT đã góp phần nâng cao thể chất, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đời sống của người dân ở vùng nông thôn.

Đây còn là dịp để ngành tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển. Đồng thời, tạo cơ hội để các xã tuyển chọn các VĐV có năng khiếu vào các đội tuyển TT nồng cốt của xã tham gia các giải cấp huyện, tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Phạm Thị Bé Tư cho biết: thời gian tới, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện TDTT. Đồng thời, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện TDTT.

Bên cạnh đó, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng; huy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng thiết chế TT, vận động cộng đồng cùng tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Qua đó, đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia…

Bài, ảnh: L.H