An Giang tăng cường phòng, chống tham nhũng

15/01/2019 - 08:00

 - Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương quan tâm, thể hiện rõ qua chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngày càng đi vào thực chất. Công tác thanh, kiểm tra từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, đất đai...

Kiên quyết xử lý tham nhũng, nếu phát hiện vi phạm

Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, tinh vi. Qua thanh tra, phát hiện 10 vụ, 21 đối tượng, đến nay đã xét xử 4 vụ liên quan 5 đối tượng: ông Bùi Thanh Trung (An Phú) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 27,86 triệu đồng, tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo; ông Nguyễn Khoa Nam và Nguyễn Thành Na (An Phú) chiếm đoạt tiền bảo hiểm 141,62 triệu đồng, tuyên phạt Nguyễn Khoa Nam 2 năm tù giam tội tham ô tài sản, Nguyễn Thành Na 9 tháng tù, cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bà Trần Thị Mỹ Châu (An Phú) bị kết án 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 45 triệu đồng và ông Phạm Du (An Phú) tội tham ô tài sản số tiền 197,26 triệu đồng, xử phạt 2 năm tù.

Đã khởi tố 1 vụ, 7 đối tượng có hành vi cố ý làm trái quy định trong việc thực hiện chính sách tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường THCS Vĩnh Hội Đông, Trường Tiểu học “A” Vĩnh Trường, “A “Vĩnh Hậu, “B” Long Bình, “B” Khánh An và Trường Mẫu giáo Vĩnh Lộc (An Phú) chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng, đã nộp khắc phục 797 triệu đồng.

Hiện, ngành chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ 5 vụ: sai phạm về quản lý tài chính tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP. Long Xuyên) liên quan 3 đối tượng: ông Nguyễn Văn Hoàn (nguyên là hiệu trưởng) đã ký duyệt cho kế toán rút 2,229 tỷ đồng không đúng quy định (trong đó, bà Nguyễn Thị Tường Vi (nguyên kế toán) lợi dung nhiệm vụ được giao chiếm đoạt 611 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thái Châu (thủ quỹ) quản lý không chặt chẽ, thất thoát nguồn quỹ của đơn vị 130 triệu đồng. Vi phạm về quản lý và thu nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại Trường Tiểu học “D” Phú Hữu (An Phú): ông Nguyễn Văn Hải, kế toán có hành vi cố ý làm trái quy định trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chiếm đoạt 165 triệu đồng; ông Trần Văn Thảo (kế toán) Trường THCS Phú Hữu (An Phú) chiếm đoạt 196 triệu đồng. Sai phạm trong quản lý thu chi ngân sách Nhà nước, bà Trần Thị Kim Giào (kế toán UBND phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) có hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao chiếm dụng số tiền 755 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Khoai (nguyên Trưởng Công an xã Bình Hòa và Vĩnh Hanh, Châu Thành) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao lập chứng từ quyết toán khống 924 triệu đồng và chiếm dụng 266 triệu đồng tiêu xài cá nhân. 

Theo UBND tỉnh, năm 2018, qua thanh tra chưa phát hiện hành vi, vụ việc liên quan tham nhũng. Tuy nhiên, qua thực hiện 40 cuộc thanh tra tại 55 đơn vị, qua kiểm tra tài chính phát hiện thất thoát hơn 100 triệu đồng tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Long Xuyên (đã nộp khắc phục xong). Theo UBND tỉnh, do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN chưa liên tục, mang tính hình thức. Cấp ủy một vài địa phương chưa quan tâm đúng mức PCTN còn ngại va chạm, chưa chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và tự kiểm tra nội bộ. Công tác điều tra, xử lý tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.Người dân tham gia PCTN khá mờ nhạt. Một bộ phận cán bộ công chức viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để trục lợi. Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm; kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng tài sản.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là tăng cường quản lý Nhà nước về PCTN. Phát hiện, ngăn chặn xử lý có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh chỉ đạo, tăng cường thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCTN, nhất là ở lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra hành vi tham nhũng; tăng cường phát hiện tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về PCTN. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính, tư pháp các tổ chức trong phát hiện xử lý tham nhũng, tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU