An Giang thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

23/08/2018 - 06:52

 - 8 tháng của năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả. Từ đó, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; các vụ việc dư luận xã hội quan tâm được giải quyết kịp thời, không để xảy ra những điểm nóng.

Xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên cho biết, những tháng đầu năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP) trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đoàn thể nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác PCTN, LP, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác PCTN, LP tiếp tục được chú trọng, tạo sự lan tỏa về nhận thức và hành động ở các cấp, ngành. Đồng thời, quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan pháp luật tỉnh sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn.

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án TN. 6 tháng đầu năm 2018, đã thụ lý điều tra 21 vụ án, 24 bị can (năm trước chuyển sang 10 vụ, 13 bị can; khởi tố mới 10 vụ, 10 bị can về nhóm tội TN); đã kết luận điều tra 10 vụ, 13 bị can; đang điều tra 11 vụ, 11 bị can.

Ngoài ra, tòa án 2 cấp đã đưa ra xét xử 6 vụ, 11 bị cáo; riêng đối với vụ án Phạm Thanh Dũng cùng đồng phạm (do Trung ương ủy quyền), về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “mua, bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước” đã xét xử xong. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kiểm tra việc kê khai tài sản đối với 2 đảng viên.Kết quả, thi hành kỷ luật 1 trường hợp do có vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập và kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 trường hợp; thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc quản lý tài chính tại đơn vị.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

“Kết quả trên cho thấy trách nhiệm, sự quyết liệt của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh PCTN. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án TN phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đưa một số vụ án, vụ việc TN vào theo dõi, chỉ đạo để xử lý nghiêm minh, với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Việc xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án TN, đã góp phần hạn chế việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, TN, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước, làm giàu bất chính” - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên nhấn mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, LP, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã quan tâm, chú trọng, từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tham mưu công tác PCTN. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát phát hiện vụ việc TN được tăng cường, kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để làm rõ. Hoạt động phối hợp trong phát hiện và xử lý TN ngày càng chặt chẽ. Từ đó, việc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án TN đảm bảo đúng quy định pháp luật, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã xác định PCTN, LP là nhiệm vụ trọng tâm và nội dung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền được quan tâm thực hiện tốt, góp phần ổn định an ninh trật tự, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Tình hình khiếu nại vượt cấp được hạn chế.

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang về công tác nội chính, PCTN, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao công tác PCTN của tỉnh. Trong đó, công tác phòng ngừa được thực hiện khá tốt, các hoạt động công khai minh bạch, công tác cải cách hành chính được chú trọng và phát huy hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác PCTN, LP trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, cốt lõi là Kết luận số 10-KL/TW, Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong đó, tập trung các nội dung: thể chế; trách nhiệm, nêu gương; kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch; kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không TN; chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra TN, dư luận quan tâm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án TN nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án đã khởi tố, điều tra. Đồng thời, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảm bảo an ninh trật tự góp phần phát triển KT-XH địa phương.

THU THẢO