An Giang: Trợ cấp tết 600.000 đồng/người có công

17/01/2018 - 15:31

Ngày 16-1, Sở LĐ-TB&XH An Giang hướng dẫn cụ thể việc trợ cấp tết đối với người có công với cách mạng, đối tượng hưởng BHXH và bảo trợ xã hội, cụ thể:

A A

Mức trợ cấp tết bằng tiền đối với người có công với cách mạng và những người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng là 600.000 đ/người. Trợ cấp 350.000 đ/người cho đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Điều trị - Cai nghiện ma túy của tỉnh.

Riêng trợ giúp cho hộ nghèo và cận nghèo trong dịp tết, tỉnh phân bổ mỗi huyện, TX, TP chi tối thiểu 120.000.000đ.

Mỗi người chỉ được nhận 1 phần trợ cấp tết theo mức quy định. Một người được xác nhận thuộc 2 đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả những mức trợ cấp đó thì được nhận 1 phần trợ cấp tết mức cao nhất.

Trường hợp nhiều người hưởng trợ cấp hoặc thờ cúng một người thì mỗi người được nhận 1 phần trợ cấp tết theo quy định. Trường hợp một người thờ cúng hoặc đang hưởng nhiều phần tuất của một người thuộc nhiều đối tượng thì chỉ được nhận 1 phần trợ cấp tết mức cao nhất.

Theo HƯƠNG HUỆ (Nông Nghiệp)