An Giang: Vợ không cho quan hệ, dùng búa đánh chết vợ

03/07/2018 - 16:03

Tối nằm ngủ bên vợ, 2 lần đòi quan hệ nhưng vợ không cho, bị cáo Lớn cầm búa đánh vợ chết...

A A

Bị cáo Võ Văn Nang Lớn THANH DŨNG

Ngày 3-7, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm Võ Văn Nang Lớn (56 tuổi, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, H.Thoại Sơn, An Giang) 15 năm tù về tội giết người. Lúc ra hầu tòa, do bị cáo Lớn bị bệnh phổi nên HĐXX đồng ý cho bị cáo mang khẩu trang.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11-12-2017, bị cáo Lớn đòi quan hệ tình dục với vợ là Nguyễn Thị Trắng nhưng bà Trắng không đồng ý do đi làm thuê cả ngày nên mệt.

Bị cáo Lớn tức giận, đi tìm cây búa chặt củi đặt gần giường nằm; bà Trắng cằn nhằn Lớn vài câu rồi ngủ tiếp. Bị cáo Lớn tiếp tục đòi quan hệ nhưng bà Trắng dùng mền che kín người không cho. Tức giận, bị cáo Lớn cầm búa đập liên tiếp vào đầu bà Trắng.

Sau đó, con gái của Lớn và bà Trắng và người dân địa phương thấy bà Trắng nằm bất tỉnh, máu bê bết trên đầu nên đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang nhưng đến 5 giờ ngày 12-12-2017, bà Trắng tử vong do vết thương quá nặng.

Theo Thanh Niên