An Giang xây dựng hàng ngàn mô hình “dân vận khéo”

17/12/2018 - 07:45

 - Sáng 16-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” và tình hình an ninh trật tự, phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

An Giang xây dựng hàng ngàn mô hình “dân vận khéo”

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực của An Giang trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2018”, thể hiện qua 2.883 mô hình “dân vận khéo”, vận động hơn 1.800 tỷ đồng trong dân để xây dựng cầu, đường, mua xe cứu thương, đóng góp xây dựng nông thôn mới… Công tác an ninh trật tự được đảm bảo tốt, triệt xóa nhiều vụ án lớn, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu phức tạp. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị thời gian tới, An Giang cần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng. Tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, cơ sở sản xuất - kinh doanh nói không với buôn lậu, không tiếp tay vận chuyển hàng lậu và tàng trữ, mua bán, sử dụng hàng lậu. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm soát thị trường, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sắp tới… Đối với 17 kiến nghị của An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ phối hợp các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất giải quyết và có văn bản trả lời cho tỉnh.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN

 

 

Liên kết hữu ích