An Phú: Hơn 1.000 trẻ được đưa rước, giữ trong mùa lũ

03/09/2018 - 07:20

 - Trước tình hình nước lũ lên cao, UBND huyện An Phú đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tổ chức đưa rước học sinh (HS) đến trường để đảm bảo an toàn tính mạng HS.

. Theo kế hoạch, có hơn 1.074 HS, chủ yếu bậc tiểu học, ở các xã bị ngập sâu như: Phú Hội, Nhơn Hội, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Hậu được tổ chức đưa rước đến trường hàng ngày. Lực lượng đưa rước HS là những người tình nguyện và là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở địa phương. Một phần kinh phí của địa phương dùng để hỗ trợ tiền xăng dầu, sửa chữa máy móc, còn những người phụ trách đưa rước không thu tiền công.

UBND huyện An Phú cũng có kế hoạch tổ chức 35 điểm giữ 1.094 trẻ, hàng ngày tổ chức đưa, rước trẻ đến các điểm giữ tập trung khi gia đình đi làm ăn mưu sinh trong mùa lũ. Đây là mô hình đã được duy trì hơn 10 năm nay ở huyện đầu nguồn.

HỮU HUYNH