An Phú kết nối giao thông, tạo động lực phát triển

01/03/2019 - 07:37

 - Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, An Phú triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, huyện triển khai nhiều công trình cầu, đường giao thông giúp vận chuyển hàng hóa dễ dàng và kết nối những địa bàn khó khăn.

Những công trình huyết mạch

Năm qua, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện An Phú tăng trưởng tốt, khai thác tốt lợi thế biên giới, doanh số ngành thương mại - dịch vụ  tăng 12,42% so cùng kỳ. Nổi bật, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới khoảng 1 tỷ USD, tăng 198% so cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua của địa phương.

Long Bình là thị trấn năng động ven biên của huyện An Phú, KTXH tiếp tục phát triển. Tổng mức bức bán lẻ hàng hóa bình quân khoảng 12,75 tỷ đồng, chủ yếu là mặt hàng vải sợi, đồ gia dụng, rau, củ, quả… Bến nông sản tập kết 14.400 tấn để trung chuyển hàng hóa sang Campuchia và đi các tỉnh. Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình Phan Văn Tường cho biết, Long Bình tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng cửa khẩu biên giới để mời gọi đầu tư, tranh thủ huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và kinh tế biên giới. Tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung. Đồng thời, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả lợi thế cầu Long Bình - Chrey Thom (Campuchia), xứng tầm là thị trấn năng động ven biên.

Lãnh đạo tỉnh và huyện An Phú kiểm tra tiến độ thi công cầu Trung tâm Thương mại An Phú. (H.HUYNH)         

Có được kết quả ấn tượng này nhờ huyện đã điều hành linh hoạt chương trình phát triển KTXH, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, triển khai 99 danh mục công trình đầu tư xây dựng, với kế hoạch vốn 211,5 tỷ đồng. Đã thi công hoàn thành 81 danh mục công trình, đang triển khai thi công 12 danh mục, giải ngân trên 205,5 tỷ đồng… Người dân An Phú càng phấn khởi hơn khi Quốc lộ 91C vừa được nâng cấp, láng nhựa, nhiều đoạn mở rộng thêm 2m, tạo điều kiện lưu thông dễ dàng trên tuyến giao thông huyết mạch từ Cồn Tiên lên biên giới Long Bình. Đồng thời, kết nối liên hoàn với Tỉnh lộ 957 đang hoàn thiện, tạo nhiều thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển KTXH và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với sự điều hành linh hoạt, nhạy bén, tận dụng được lợi thế biên giới nên phát huy được tiềm năng, thúc đẩy phát triển KTXH.

Những chiếc cầu nghĩa tình

Đó là 15 cây cầu bê-tông do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ và được tỉnh chọn An Phú để xây dựng. Theo đó, 15 cây cầu được triển khai ở 8 địa bàn: thị trấn An Phú (1) và các xã: Vĩnh Lộc (3), Phú Hữu (3), Vĩnh Hậu (5), Nhơn Hội (1), Phú Hội (1), Phước Hưng (1). Đây là dự án đầu tư xây dựng cầu nông thôn thuộc chương trình hỗ trợ của Tạp chí Nông thôn Việt Nam, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ, tổng trị giá trên 26 tỷ đồng (chưa tính chi phí phát sinh).

Theo đó, UBND huyện An Phú điều hành xây dựng 10 cây cầu (trị giá trên 17,5 tỷ đồng) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tài trợ; Công ty Cổ phần Bamboo Capital tài trợ và trực tiếp xây dựng 5 cây cầu (trị giá trên 8,8 tỷ đồng). Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, huyện đã triển khai xây dựng 5/10 cây cầu (trên 30% khối lượng công việc), đang gấp rút thi công để sớm hoàn thành và đưa vào phục vụ nhân dân. Đây là những công trình rất ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Mới đây, trong chuyến khảo sát tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh, món quà rất ý nghĩa của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang không đơn thuần là việc xây dựng cầu mà còn thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong việc phát huy khối đại đoàn kết, hỗ trợ xây dựng cầu, đường giao thông; là sự chung sức, đồng lòng của Đảng, nhà nước, các nhà tài trợ và nhân dân tham gia đóng góp để chăm lo cho nhân dân có được những công trình ý nghĩa, giúp lưu thông thuận lợi và thúc đẩy nông thôn biên giới phát triển. Việc thi công hoàn thiện 15 cây cầu không chỉ là trách nhiệm của huyện An Phú, mà còn là trách nhiệm của tỉnh, nhằm chăm lo cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp huyện An Phú tập trung thực hiện, có kiểm tra, giám sát thường xuyên, để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình để sớm đưa vào sử dụng.

“An Phú là một trong những nơi thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thi công hoàn thành những công trình mang ý nghĩa thiết thực này chính là “điểm sáng” trong việc học tập và làm theo gương Bác, để góp phần chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh

 

HỮU HUYNH