An Thạnh Trung phát huy tiềm năng để vươn xa

24/01/2018 - 01:14

 - “Muốn An Thạnh Trung phát triển, vươn xa hơn nữa phải biết khai thác tốt thế mạnh và tiềm năng về: đất đai; truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng; tinh thần cần cù lao động, chịu khó và cơ chế, chính sách thông thoáng trong thu hút đầu tư… Làm được điều này, trong tương lai không xa, vùng đất An Thạnh Trung sẽ phát triển, ở đó sẽ mọc lên nhiều nhà máy, công xưởng, người dân có việc làm ổn định và tình hình kinh tế - xã hội sẽ phát triển” - Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Trung Nguyễn Phước An chia sẻ.

Tiềm năng

An Thạnh Trung là xã thuần nông, có diện tích đất nông nghiệp nhiều nhất huyện Chợ Mới. Nông dân nơi đây rất cần cù, siêng năng và chịu khó, vận dụng sáng tạo các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, từ đó năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi được nâng cao. Với thế mạnh là hệ thống giao thông thông suốt cả về đường bộ lẫn đường thủy: có đường Tỉnh lộ 944 và Tỉnh lộ 946 đi qua; cách cảng An Giang chưa đầy 10km nên rất thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa nông sản, thuận tiện, dễ dàng.

Xã An Thạnh Trung có 1.736 hộ với 4.536 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) từ đầu nhiệm kỳ là 7,4% nay chỉ còn 3,95%. An Thạnh Trung có tiềm năng về đất đai rất lớn. Đất đai ở đây phì nhiêu, bằng phẳng và có nguồn nước ngọt quanh năm. Lực lượng lao động dồi dào, là điều kiện cho phát triển kinh tế. Diện tích đất nông nghiệp 2.250ha, đất quy hoạch xây dựng công trình, nhà ở, giao thông 1.110ha. Hiện trên địa bàn xã có 140ha đất trồng cây ăn trái, 240ha đất trồng hoa màu. Xã có 7 vùng sản xuất, trong đó quy hoạch 5 vùng chuyển từ trồng lúa sang trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, chỉ giữ lại 2 vùng trồng lúa. Những năm qua, dựa vào thế mạnh này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thạnh Trung đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư về đây khai thác tiềm năng, thế mạnh, góp phần cùng chính quyền và Nhân dân nơi đây phát triển kinh tế - xã hội.

“Những năm qua, bằng bàn tay và sức lao động của Nhân dân đã lập nên nhiều kỳ tích trong lao động sản xuất, góp phần đưa An Thạnh Trung thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên lên phát triển mạnh mẽ. Đây là địa phương có truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng từ lâu đời, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Xã có nhiều công trình hạ tầng, được xây dựng từ “ý Đảng, lòng dân”, tạo được sự đồng thuận cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các xóm, ấp rất ổn định, tình làng nghĩa xóm luôn được thắt chặt…” - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Trần Hữu Đức chia sẻ.

Cơ chế thông thoáng

“Địa phương luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp về đây triển khai các dự án trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, bất động sản, thương mại - dịch vụ; khai thác tiềm năng về du lịch sinh thái… Với cơ chế thu hút đầu tư thông thoáng, chính quyền địa phương sẽ là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi tiếp cận thông tin, triển khai dự án cho đến khi dự án đi vào hoạt động. Các chính sách ưu đãi được tỉnh, huyện công bố trong thu hút đầu tư, nhà đầu tư sẽ được hưởng khi đầu tư vào An Thạnh Trung…” - Phó Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Trung Ngô Quốc Đạt chia sẻ. Nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp thì chính sách ưu đãi sẽ được áp dụng theo Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND. Cụ thể, nhà đầu tư được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; miễn tiền thuê đất đối với dự án xây nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng; được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Hưởng ứng chủ trương mời gọi đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã về An Thạnh Trung thực hiện nhiều dự án như: Công ty TNHH B.O.T Tâm Nghĩa, đầu tư công trình Khu dân cư và chợ An Thạnh Trung, dự án có diện tích đất 4,8ha, tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng; Công ty chế biến nông sản Thuận Phong (Bến Tre) đầu tư vùng trồng xoài cát chu, cát Hòa Lộc trên diện tích 50ha cùng nhiều doanh nghiệp khác... “Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của các lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới, UBND xã An Thạnh Trung cùng các ban, ngành chức năng trong việc hỗ trợ Công ty Tâm Nghĩa về đây triển khai dự án công trình Khu dân cư và chợ An Thạnh Trung. Nhờ có sự hỗ trợ tích cực nên giai đoạn 1 của dự án đã được khánh thành và đưa chợ vào hoạt động” - Giám đốc Công ty TNHH B.O.T Tâm Nghĩa Trần Thiện Tâm chia sẻ.

Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã An Thạnh Trung tiếp tục phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng cao, các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tạo nên khí thế phấn khởi trong những ngày đầu năm mới 2018. “Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2018 An Thạnh Trung có kế hoạch thực hiện một số công trình nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng như: di dời trụ sở hành chính, nâng cấp chợ Rọc Sen, làm đường dẫn từ Tỉnh lộ 944 nối kênh Xáng A- B; điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của xã; xây mới chợ An Hồng, di dời trạm y tế…

“Các nhà đầu tư hãy đến với xã An Thạnh Trung để triển khai các dự án nông nghiệp, các nhà máy chế biến nông sản hay các dự án công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, cùng với chính quyền địa phương và nông dân nơi đây phát huy tiềm năng, thế mạnh, cùng nhau làm giàu chính đáng. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng nhà đầu tư từ khi dự án bắt đầu triển khai đến khi dự án đi vào hoạt động…” - Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Trung Nguyễn Phước An mời gọi các nhà đầu tư.

Các dự án mời gọi đầu tư: Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả, xây dựng nhà máy chế biến rau, quả xuất khẩu. Đầu tư xây dựng vùng sản xuất lúa hữu cơ gắn với xây dựng nhà máy chế biến gạo hữu cơ xuất khẩu. Phát triển nuôi thủy sản thông qua việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu.

Địa chỉ liên hệ đầu tư: Ông Trần Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung.

Điện thoại: 01225.823666

Email: tranhuuduclxag@gmail.com

An Thạnh Trung phát huy tiềm năng để vươn xa

Truyền thống đoàn kết nội bộ kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nguồn nhân lực đã tạo nên sức mạnh, đưa An Thạnh Trung phát triển nhanh và bền vững

An Thạnh Trung phát huy tiềm năng để vươn xa

Cắt băng khánh thành công trình Khu dân cư và chợ An Thạnh Trung

Bài, ảnh: MINH HIỂN