Anh- EU chuẩn bị bước vào vòng đàm phán về giai đoạn hậu Brexit

05/02/2018 - 19:51

Bộ trưởng Anh phụ trách vấn đề Brexit David Davis và nhà đàm phán hàng đầu EU đã gặp nhau tại London ngày 5-2.

Cuộc gặp diễn ra trước khi bước vào vòng đàm phán chính thức tiếp theo vào ngày mai ở thủ đô Brussels, Bỉ. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ sau khi EU thông qua những nguyên tắc nhằm xác định khuôn khổ cho giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit.

Ảnh minh họa: AP

Sau thỏa thuận sơ bộ hồi tháng 12 về những điểm quan trọng trong các điều khoản “chia tay”, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý mở giai đoạn đàm phán thứ 2 về giai đoạn chuyển tiếp và mối quan hệ tương lại giữa Anh và EU. Hai bên hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về giai đoạn chuyển tiếp từ nay đến hội nghị cấp cao  EU dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-3 tới.

Trước đó, hồi cuối tuần, phát biểu trên kênh truyền hình BBC sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố, trong vòng 7 tuần tới, Chính phủ Anh sẽ đạt được một thỏa thuận với EU, ví dụ như là về lộ trình của giai đoạn chuyển tiếp.

Về lý thuyết, Anh sẽ chính thức rời EU vào ngày 29-03-2019. Tuy nhiên, việc mở ra giai đoạn chuyển tiếp được xem là nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của Brexit không chỉ đối với nước Anh, mà cả EU. Nhóm họp hồi cuối tháng 1 vừa qua tại Brussels, Ngoại trưởng 27 nước thành viên EU đã nhất trí dành cho nước Anh một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 12 tháng, tức là tới ngày 31-12-2020.

Theo THU HOÀI (VOV)