Ảnh hưởng gió Tây Nam, trong 2-3 ngày tới, nắng nóng bao trùm diện rộng

21/08/2018 - 08:45

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương ngày 21-8, do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trong 2-3 ngày tới ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Ngày hôm qua (20-8), do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, một số nơi cao trên 37 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 37,2 độ; Hoài Nhơn (Bình Định) 37.5 độ...Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Nhiệt độ Hà Nội cao nhất từ 32 - 35 độ C. Ảnh: Tin tức/TTXVN.

*Dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước: 

-Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

-Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

-Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

-Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

-Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

-Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

-Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Theo MINH PHƯƠNG (Báo Tin Tức)