ASEAN thúc đẩy trao đổi thương mại với bang Yucatán của Mexico

16/11/2019 - 19:15

Đại sứ Nguyễn Hoài Dương khẳng định với CPTPP mà Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Mexico là thành viên, giao thương giữa Mexico và ASEAN sẽ ngày càng tăng mạnh.

Các đại sứ và đại diện các Đại sứ quán ASEAN tại Mexico tham dự diễn đàn. (Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 15-11, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Mexico (ACMC), gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp về Ngoại thương, Đầu tư và Công nghệ bang Yucatán (COMCE Yucatán) đã tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại thành phố Merida nhằm xúc tiến các hoạt động trao đổi thương mại.

Phát biểu tại sự kiện, với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp, Bộ trưởng Phát triển kinh tế và lao động bang Yucatán, ông Ernesto Herrera Novelo, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong việc thúc đẩy giao thương giữa địa phương và ASEAN.

Diễn đàn giúp cho các doanh nghiệp của bang Yucatán có thêm thông tin về thị trường ASEAN, qua đó tìm kiếm đối tác và các cơ hội đầu tư. Ông Ernesto Herrera đánh giá nhiều sản phẩm nông nghiệp của địa phương có cơ hội lớn để xuất khẩu sang thị trường ASEAN như mật ong, thịt lợn, hải sản, thực phẩm chế biến, trái cây và rau quả.

Đại sứ Indonesia, Cheppy Tri Prakoso Wartono - Chủ tịch luân phiên của ACMC, đã thay mặt các Đại sứ và đại diện các Đại sứ quán ASEAN nhấn mạnh tiềm năng hợp tác song phương giữa Yucatán nói riêng và Mexico nói chung với các nước ASEAN trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, đầu tư, giáo dục và du lịch.

Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoài Dương đánh giá Mexico là một thị trường quan trọng của ASEAN trong khu vực Mỹ Latinh; đồng thời khẳng định với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Brunei, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Mexico là thành viên, giao thương giữa Mexico và ASEAN sẽ ngày càng tăng mạnh.

Riêng đối với Việt Nam, Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba tại khu vực Mỹ Latinh trong khi Việt Nam là thị trường xuất-nhập khẩu quan trọng thứ tám của Mexico tại châu Á. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương từ tháng 1-8/2019 đạt gần 4 tỷ USD.

Sau khi nghe các thông tin giới thiệu về tiềm năng hợp tác của các Đại sứ và đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, các quan chức và doanh nhân Yucatán đã cùng thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa Mexico nói chung và địa phương nói riêng với ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã tiếp xúc với đại diện thương mại của các Đại sứ quán Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam để tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực và ngành hàng nhằm tìm kiếm các đối tác thương mại.

Trước đó, tại buổi tiếp phái đoàn ACMC, Thống đốc bang Mauricio Vila Dosal đánh giá cao khả năng tăng cường hợp tác trên mọi mặt với ASEAN, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, qua đó giúp Yucatán nói riêng và Mexico nói chung đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Mexico, kim ngạch thương mại giữa Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đạt tăng trưởng bình quân trên 10%/năm và đạt hơn 14 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến 8-2019.

Theo VIỆT HÙNG (TTXVN/Vietnam+)