ASIAD 2018: Pencak Silat thăng hoa, hy vọng vàng từ điền kinh

27/08/2018 - 08:39

Với 3 huy chương đồng và 6 vận động viên giành được cơ hội tranh huy chương vàng, ngày 26-8 là một trong những ngày thi đấu thăng hoa của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tại ASIAD 2018.

Trong khi đó, vận động viên Quách Thị Lan cũng đã lọt vào vòng chung kết nội dung 400m chạy vượt rào nữ sau khi phá kỷ lục quốc gia.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 8 của ASIAD 2018, đoàn Việt Nam giành được thêm 3 huy chương đồng môn Pencak Silat của Phạm Tuấn Anh, Trần Duy Tuyến và Hoàng Thị Loan.

Ngoài ra, Pencak Silat Việt Nam đã có đến 6 nội dung vào chơi trận chung kết tranh huy chương vàng gồm Nguyễn Thái Linh, Nguyễn Thị Cẩm Nhi, Nguyễn Văn Trí, Trần Thị Thêm, Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Đình Nam.

Vận động viên Nguyễn Duy Tuyến (phải) tranh tài với vận động viên Aji Bangkit Pamungka (trái) của Indonesia ở nội dung Pencak Silat hạng cân 85-90kg dành cho nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Jakarta, Indonesia ngày 26-8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, trong 6 trận chung kết này, có đến 4 trận các vận động viên Việt Nam phải cạnh tranh với các vận động viên nước chủ nhà, một bất lợi đối với hy vọng giành huy chương vàng trong môn chấm điểm đầy cảm tính này.

Ở các nội dung điền kinh, Quách Thị Lan phá kỷ lục cá nhân với thành tích 55 giây 74 và lọt vào chung kết vượt rào 400m nữ ở vị trí thứ 2.

Dự kiến, cuộc thi chung kết sẽ diễn ra lúc 18 giờ 45 ngày 27-8.

Tuy nhiên, vận động viên điền kinh khác là Nguyễn Thị Hằng về cuối ở nội dung chạy 400m nữ loạt chung kết với thành tích 54 giây 30.

Ngoài ra, Lê Tú Chinh đã không thể góp mặt ở lượt chạy chung kết 100m nữ sau khi chỉ đạt thành tích 11 giây 76 ở bán kết, xếp thứ 12.

Ở môn Karate, trong trận tứ kết hạng cân dưới 61kg, Hồ Thị Thu Hiền đã thua vận động viên Yin Xiaoyan của Trung Quốc 1-4 và không có cơ hội tranh huy chương.

Trong ngày thi đấu 26-8, đoàn Thể thao Việt Nam còn tham gia tranh tài các vòng loại của nội dung bóng bàn, bóng chuyền, boxing và bắn cung.

Đến hết ngày thi đấu 26-8, Việt Nam xếp thứ 24 toàn đoàn với 20 huy chương trong đó có 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 12 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 (tính đến 22 giờ ngày 26-8)

Theo Vietnam+