Australia cử chuyên gia hỗ trợ cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan

05/07/2018 - 14:18

Ngày 5-7, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop thông báo 2 chuyên gia quốc phòng có chuyên môn trong lĩnh vực khắc phục thảm họa của Australia sẽ lên đường sang Thái Lan, hỗ trợ giải cứu đội bóng thiếu niên của nước này hiện đang mắc kẹt trong hang độngTham Luang ngập nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ngoại trưởng Bishop cho biết Australia đồng thời cũng cử thêm một sỹ quan cảnh sát cấp cao của lực lượng cảnh sát liên bang Australia (AFP) đến hỗ trợ lập kế hoạch và phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân. 

Ngoài Australia, theo đề nghị của Chính phủ Thái Lan, 30 lính đặc nhiệm của Mỹ với trang thiết bị chuyên dụng thuộc Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM), cùng một số chuyên gia nước ngoài, trong đó có 6 chuyên gia lặn từ AFP cũng đã cùng tham gia hỗ trợ quân đội Thái Lan giải cứu các nạn nhân. 

Các thành viên đội bóng thiếu niên được tìm thấy an toàn trong hang Tham Luang ngày 2-7. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Trước đó, ngày 4-7, giới chức Thái Lan cho biết sẽ tiến hành dạy bơi và lặn cho đội bóng thiếu niên này để chuẩn bị cho công tác cứu hộ đưa các cậu bé ra khỏi hang. 

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết dòng nước trong hang hiện vẫn chảy xiết, trong khi không gian trong hang lại hẹp. Do đó, việc đưa người ra khỏi hang vào thời điểm này rất khó khăn và cần huy động sự tham gia của nhiều người. 

Ngày 2-7, sau 10 ngày mất tich, đội bóng thiếu niên Thái Lan gồm 12 thành viên cùng một huấn luyện viên đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong hang Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai. Tình hình sức khỏe của cả đội bóng tạm thời ổn định.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do tình hình mưa lớn khiến hang Tham Luang ngập nước. Quân đội Thái Lan cho biết việc đưa những người mắc kẹt trong hang ra ngoài có thể mất nhiều thời gian bởi mùa mưa tại Thái Lan kéo dài đến tận tháng 12. Lối ra của hang phức tạp và phải lặn qua những đoạn hang ngập nước tới 5 mét.

Theo Vietnam+