Australia là lựa chọn định cư hàng đầu của các triệu phú thế giới

01/05/2019 - 09:33

Australia là lựa chọn định cư hàng đầu của các triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới.

Khoảng 108 nghìn triệu phú di cư trong năm 2018, tăng 14% so với năm 2017 và tăng gấp đôi so với năm 2013, trong đó Australia là lựa chọn định cư hàng đầu của các triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo số liệu do tổ chức New World Wealth có trụ sở tại Johannesburg, Nam Phi công bố, Australia, Mỹ và Canada là những điểm đến định cư hàng đầu của triệu phú các nước.

australia la lua chon dinh cu hang dau cua cac trieu phu the gioi hinh 1

Australia là lựa chọn định cư hàng đầu của các triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới. (Ảnh: KT)

Australia đứng đầu danh sách điểm đến mong muốn của người nhập cư vì sự an toàn, không áp dụng thuế tài sản thừa kế và có quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Australia là lựa chọn hấp dẫn còn do nước này duy trì tăng trưởng bền vững và tránh được suy thoái kinh tế liên tục trong 27 năm qua.

Sau Australia, Mỹ là điểm đến phổ biến thứ hai trong năm 2018, trong đó các thành phố như New York, Los Angeles, Miami và khu vực vịnh San Francisco là những lựa chọn ưa thích của người di cư.

Trong năm 2018, Trung Quốc và Nga là những nước có số lượng triệu phú di cư nhiều nhất. Brexit và thuế là lý do kiến khoảng 3 nghìn triệu phú rời khỏi Anh. Nguyên nhân khiến giới giàu có các nước di cư còn là do tình hình tội phạm, thiếu cơ hội kinh doanh, căng thẳng tôn giáo hoặc cơ hội phát triển trong tương lai.

Việc chính quyền Trung Quốc thắt chặt các quy định về nguồn vốn và thuế đã khiến giới giàu có của nước này di cư để bảo toàn tài sản. Trong khi đó, người giàu tại một số nước châu Á khác đã quyết định di cư đến các nước phát triển để tìm kiếm điều kiện sống thoải mái hơn cho bản thân và gia đình hoặc cải thiện giáo dục cho trẻ em. Tuy nhiên, theo đánh giá của New World Wealth, khi mức sống ở các quốc gia này được cải thiện, một số người giàu có sẽ quay trở lại.

Những biến động tại các thị trường mới nổi cũng là nguyên nhân thúc đẩy giới giàu có di cư. Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 4 nghìn triệu phú vào năm 2018 và đây là năm thứ 3 liên tiếp nước này có hàng nghìn triệu phú di cư. Trong khi đó, khoảng 7 nghìn triệu phú đã rời khỏi Nga vào năm ngoái trong bối cảnh nước này đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi sáp nhập Crimea./.

Theo HỮU TIẾN (VOV)