Bắc Bộ ngày nắng ấm, Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông

22/12/2018 - 09:11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-12, các tỉnh phía Bắc duy trì tiết trời chỉ lạnh vào sáng sớm, ngày nắng ấm; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

(Ảnh minh họa: Vũ Sinh, Hoàng Hùng/TTXVN)

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 22-12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-16 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 25-27 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, vùng giữa và Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 4.

Theo VIETNAM+