Bắc Bộ sáng có sương mù, Nam Bộ đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

08/10/2018 - 10:10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8-10, khu vực Bắc Bộ có sương mù, trời lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ vùng núi có nơi từ 19-21 độ C.

(Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN)

Riêng khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 8-10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi 19-21 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió ông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Theo THẮNG TRUNG (TTXVN/VIETNAM+)