Bắc Bộ tiếp tục mưa, vùng núi và Hà Nội có thể có lốc, sét và mưa đá

04/04/2019 - 09:16

Từ ngày 4-4 đến ngày 5-4, ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Thủ đô Hà Nội mưa rào, có nơi có dông, gió Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao dịch chuyển dần sang phía Đông kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, nên từ ngày 4-4 đến ngày 5-4 ở vùng núi các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ).

Riêng Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có khả năng mưa rất to (lượng mưa trên 100mm/24 giờ). Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung trong đêm và sáng.

Ở vùng núi Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Ngày 4-4, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm (lượng mưa từ 7 giờ ngày 3-4 đến 1 giờ ngày 04-4) như: Mộc Châu (Sơn La) 34mm, Mù Căng Chải (Yên Bái) 42mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 34mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 41mm…

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 4-4 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 78-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 28-31 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Theo THẮNG TRUNG (TTXVN/Vietnam+)

 

Liên kết hữu ích