Bắn súng Việt Nam phấn đấu giành huy chương tại ASIAD 2018

02/04/2018 - 15:26

Sáng 2-4, tại Hà Nội, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam công bố nhà tài trợ và các hoạt động trọng tâm trong năm 2018.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung khẳng định bắn súng Việt Nam sẽ phấn đấu giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á 2018 (ASIAD 2018) sẽ diễn vào tháng Tám tại Indonesia.

Dự kiến, Đội tuyển Bắn súng Việt Nam tham dự ASIAD năm 2018 ở 14/20 nội dung thi đấu và đặt mục tiêu giành huy chương tại Đại hội lần này. 

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung công bố 3 nhà tài trợ cho Bắn súng Việt Nam đến từ Hàn Quốc gồm: Tập đoàn Glostar, Công ty Optrontec Vina, Trung tâm Y tế Sun (Sun Medical Center).

(Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Tổng số tiền tài trợ của Tập đoàn Glostar và Công ty Optrontec Vina là 200.000 USD trong 2 năm.

Trung tâm Y tế SUN (Sun Medical Center) sẽ khám và chữa trị chấn thương cho các vận động viên bắn súng Việt Nam.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng hy vọng nguồn kinh phí này sẽ góp phần giúp Bắn súng Việt Nam tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tích hơn trong thời gian tới, trước mắt là giành huy chương tại ASIAD 2018 như kế hoạch đã đặt ra.

Với nguồn kinh phí này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ hỗ trợ công tác đào tạo vận động viên trẻ, tuyển chọn thêm những vận động viên có tiềm năng, khả năng giành huy chương ở các giải đấu quốc tế; tổ chức các giải đấu, hỗ trợ vận động viên xuất sắc...

Với mong muốn tìm thêm được nhiều vận động viên tài năng, kế thừa thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường..., cùng với Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam luôn nỗ lực tìm kiếm, huy động sự đóng góp của xã hội để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các xạ thủ hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng và thiết lập kỷ lục tại Olympic. Đó là một thành tích nổi bật của Bắn súng Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và các đồng đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 7-20/4; sau đó sẽ tham dự giải Cup Bắn súng thế giới tại Hàn Quốc từ ngày 20-30/4 trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 2018. 

Trong năm 2018, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam sẽ tập trung tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc gia nhằm kiểm tra, đánh giá sự phát triển phong trào bắn súng trên cả nước; thông qua đó phát hiện, bổ sung nhân tài cho các đội tuyển quốc gia./.

Theo QUỐC TRỊ (Vietnam+)