Báo chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, kết hợp giữa “xây” và “chống”

04/01/2018 - 08:33

 - Sáng 3-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (BTGTU) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền báo chí (BC) năm 2017 và định hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, kết hợp giữa “xây” và “chống”

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng BTGTU Lê Hồng Khâm đề nghị các cơ quan BC tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XII của Đảng, NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thực hiện NQ Trung ương 5 và nhất là NQ Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Song song đó, tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương năm 2018, các ngày kỷ niệm, lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tỉnh và các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng…

Báo chí cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo.

Tin, ảnh: THU THẢO